Máy bay ném bom Nga không kích các mục tiêu phiến quân ở Syria

Ngày 1/11, 6 máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của Nga đã không kích các mục tiêu phiến quân ở gần thị trấn Abu-Kemal tỉnh Deir Ez-Zor của Syria.
Máy bay ném bom Nga không kích các mục tiêu phiến quân ở Syria ảnh 1Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3. (Nguồn: AP)

Theo Reuters và Sputnik, ngày 1/11, 6 máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của Nga đã không kích các mục tiêu phiến quân ở gần thị trấn Abu-Kemal tỉnh Deir Ez-Zor của Syria.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết số máy bay trên đã cất cánh từ Nga, bay qua Iran và Iraq để tấn công các thành trì cùng nhiều kho vũ khí đạn dược của "khủng bố.""

Theo Bộ Quốc phòng Nga, toàn bộ các mục tiêu đều đã bị tiêu diệt.

Trước đó, ngày 5/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo các cuộc không kích của nước này tại Syria đã phá hủy một kho vũ khí ngầm quy mô lớn của nhóm Hayat Tahrir al-Sham, một liên quân thánh chiến do Mặt trận Al-Nusra, từng là nhánh của Al-Qaeda tại Syria, đứng đầu./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục