Máy bay Nga tập trận bắn tên lửa có cánh

Ngày 19/3, các máy bay ném bom chiến lược thuộc lực lượng Không quân tầm xa của Nga gồm 6 chiếc Tu-160 và Tu-95, tham gia cuộc tập trận bắn tên lửa có cánh xuống các mục tiêu đặt trên thao trường Pemboi ở gần Vorkuta, miền Bắc nước Nga.

Ngày 19/3, các máy bay ném bom chiến lược thuộc lực lượng Không quân tầm xa của Nga gồm 6 chiếc Tu-160 và Tu-95, tham gia cuộc tập trận bắn tên lửa có cánh xuống các mục tiêu đặt trên thao trường Pemboi ở gần Vorkuta, miền Bắc nước Nga.

Theo trợ lý Tư lệnh không quân Nga, Thượng tá Vladimir Drik, từ ngày 17 đến 20/3, binh chủng Không quân Nga tiến hành cuộc tập trận tham mưu - chỉ huy của lực lượng Không quân tầm xa dưới sự lãnh đạo của Tư lệnh - Thiếu tướng Pavel Androsov.

Điểm nhấn của cuộc tập trận này là buổi diễn tập bắn tên lửa có cánh của các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95.

Trước đó, Đại tướng Vladimir Popovkin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, cho biết các đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước Nga trù tính việc trang bị tên lửa mới cho các máy bay thuộc lực lượng Không quân chiến lược và tầm xa trong giai đoạn từ nay đến năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục