Máy bay phải hạ cánh khẩn cấp vì nữ hành khách sắp sinh con

Một chuyến bay của hãng Delta Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Ireland khi một phụ nữ mang thai có dấu hiệu chuẩn bị sinh con sau khi máy bay cất cánh.
Máy bay phải hạ cánh khẩn cấp vì nữ hành khách sắp sinh con ảnh 1Một chuyến bay của hãng Delta Airlines. (Nguồn: Daily Mail)

Vào ngày 24/8, một chuyến bay của hãng Delta Airlines bay từ Amsterdam (Hà Lan) tới Atlanta (Mỹ) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Ireland khi một phụ nữ mang thai có dấu hiệu chuẩn bị sinh con sau khi máy bay cất cánh.

Chiếc may bay chở 230 hành khách cùng phi hành đoàn đã phải chuyển hướng tới sân bay Shannon để đưa người phụ nữ này tới bệnh viện kịp thời.

Theo tờ The Clare Herald, đã có lo ngại rằng người phụ nữ sẽ sinh con ngay trên máy bay do những cơn co thắt xuất hiện liên tục. Tuy nhiên, chiếc Boeing 767-300 đã hạ cánh an toàn, và người phụ nữ mang thai đã nhanh chóng được các bác sỹ đưa tới bệnh viện Đại học Phụ sản Limerick trên xe cứu thương.

Ngay sau khi được đưa tới bệnh viện, người phụ nữ đã vượt cạn thành công.

Chuyến bay của hãng Delta Airlines đã tiếp tục hành trình của mình 2 giờ sau khi hạ cánh khẩn cấp.

Hầu hết các hãng hàng không đều yêu cầu các bà mẹ mang thai phải có thư chấp thuận hay thư của bác sỹ hoặc nữ hộ sinh nếu họ lên máy bay trong vòng một tháng trước ngày sinh dự kiến.

Hãng Delta Airlines không có quy định này và cũng không yêu cầu chứng nhận y tế, nhưng hãng có đưa ra khuyến cáo đối với các bà mẹ mang thai rằng nên thảo luận với bác sỹ trước khi đặt vé máy bay.

Trong khi đó, Đại học Sản phụ khoa Hoàng gia Anh cho biết không có nguy hiểm gì đáng kể liên quan tới việc đi máy bay trong quá trình mang thai, thậm chí kể cả trong những tháng cuối của thai kỳ. Ngoài ra, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy rằng việc đi máy bay có thể gây ra vỡ ối sớm đối với các bà mẹ mang thai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục