Máy bay phát hiện hạt nhân Mỹ cất cánh khẩn cấp tại bán đảo Triều Tiên

Mỹ đã điều một chiếc máy bay WC-135 có khả năng phát hiện hạt nhân tới khu vực phía Đông của Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh có khả năng Triều Tiên sắp tiến hành một vụ thử hạt nhân.
Máy bay phát hiện hạt nhân Mỹ cất cánh khẩn cấp tại bán đảo Triều Tiên ảnh 1Xe quân sự của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tham gia lễ diễu binh nhân 105 ngày sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, ngày 15/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 20/4, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một nguồn tin giấu tên của chính phủ Hàn Quốc cho biết không quân Mỹ đã điều một chiếc máy bay WC-135 có khả năng phát hiện hạt nhân tới khu vực phía Đông của Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh có khả năng Triều Tiên sắp tiến hành một vụ thử hạt nhân.

Nguồn tin trên tiết lộ chiếc máy bay đặc dụng này của Mỹ đã có chuyến xuất kích khẩn cấp trên vùng biển phía Đông của khu vực với nhiệm vụ thu thập mẫu không khí để phát hiện và xác định các vụ nổ hạt nhân.


[Mỹ lên tiếng về việc tàu sân bay chưa tới Bán đảo Triều Tiên]

Chiếc máy bay trên đã tới căn cứ không quân Kadena ở Okinawa của Nhật Bản hồi đầu tháng này.

Chuyến bay này nhiều khả năng kiểm tra xem liệu Bình Nhưỡng đã cho nổ một quả bom hạt nhân hay chưa, cũng như kiểm tra khả năng sẵn sàng hoạt động trong trường hợp Triều Tiên thực sự tiến hành hành động khiêu khích.

 

Ngoài ra, có lời đồn đoán rằng Triều Tiên đã thông báo với Trung Quốc về kế hoạch thử hạt nhân của nước này.

Trước đó cùng ngày, quân đội Hàn Quốc cho biết Triêu Tiên dường như đã hoàn tất các khâu để tiến hành một vụ thử hạt nhân lần thứ 6 tại bãi thử Punggye-ri ở khu vực Đông Bắc nước này vào bất kể thời gian nào, tùy theo mệnh lệnh của lãnh đạo Kim Jong-un./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục