Máy bay quân sự của Nga rơi ở Thái Bình Dương

Nhiều khả năng toàn bộ 11 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi máy bay quân sự Tu-142 M3 của Nga rơi ở vùng Viễn Đông.
HTML clipboard Hãng Ria Novosti đưa tin một máy bay quân sự chống tàu ngầm Tu-142 M3 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã rơi ở vùng Viễn Đông nước này tối 6/11.

Nhiều khả năng toàn bộ 11 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.
 
Theo nguồn tin trên, chiếc Tu-142 M3 đang thực hiện chuyến bay diễn tập theo kế hoạch luyện tập chiến đấu khi đến Eo biển Tatarsky, cách bờ biển Thái Bình Dương thuộc Nga khoảng 20km thì mọi liên lạc với phi hành đoàn bị mất.
 
Theo kết quả điều tra sơ bộ của Bộ Quốc phòng Nga, nguyên nhân tai nạn là do sự cố kỹ thuật. Nga đã huy động mọi lực lượng và phương tiện sẵn có tại chỗ tham gia tìm kiếm cứu nạn-cứu hộ và đã trục với được một số thi thể của thành viên phi hành đoàn cũng như mảnh vỡ của chiếc Tu-142 M3, tuy nhiên hộp đen vẫn chưa được tìm thấy.
 
Công việc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục tiến hành.
 
Tu-142 M3 là loại máy bay do thám trên biển, trước đây từng được Hải quân Liên Xô sử dụng rộng rãi. Hiện lực lượng Hải quân Nga được trang bị 75 chiếc Tu-142 các loại./.

Tin cùng chuyên mục