Máy bay quân sự Nga qua khu tranh chấp với Nhật

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một số máy bay của không quân nước này đã bay qua vùng Lãnh thổ phương Bắc tranh chấp giữa hai nước.
Ngày 9/2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một số máy bay của không quân nước này trong hai ngày 8-9/2 đã bay qua vùng Lãnh thổ phương Bắc (Nga gọi là Nam Kurils) tranh chấp giữa hai nước.

Quan chức trên cho biết một biên đội bay gồm hai máy bay ném bom chiến lược tầm xa TU95MS, máy bay cảnh báo sớm A50 và máy bay chiến đấu Sukhoi 27 đã bay trên vùng biển quốc tế tại Thái Bình Dương ở phía Bắc quần đảo Nhật Bản khoảng 16 giờ nhưng hoàn toàn không xâm phạm không phận nước này.

[Máy bay quân sự Nga áp sát không phận Nhật Bản]

Vào thời điểm máy bay chiến đấu F15 và F16 của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) xuất kích sẵn sàng chiến đấu, hai máy bay tiếp dầu IL78 cũng đã thực hiện tiếp dầu trên không cho hai máy bay ném bom nói trên.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã thông báo kế hoạch trên cho Tokyo, đồng thời phủ nhận hành động lần này có liên quan đến ngày “Lãnh thổ phương Bắc 7/2” tại Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục