Máy bay rơi ở Nam Sudan được sản xuất từ thời Liên Xô

Trang RT dẫn nguồn tin từ hãng sở hữu chiếc Antonov-12 vừa bị rơi ở Nam Sudan ngày 4/11 khiến 41 người thiệt mạng cho biết chiếc máy bay này đã có 45 năm tuổi, sản xuất từ thời Liên Xô cũ.
Máy bay rơi ở Nam Sudan được sản xuất từ thời Liên Xô ảnh 1Hiện trường vụ máy bay Nga gặp nạn ở Nam Sudan (Nguồn: RT)

Trang RT dẫn nguồn tin từ hãng sở hữu chiếc Antonov-12 vừa bị rơi ở Nam Sudan ngày 4/11 khiến 41 người thiệt mạng cho biết chiếc máy bay này đã có 45 năm tuổi, sản xuất từ thời Liên Xô cũ.

Chiếc máy bay thuộc sở hữu của công ty địa phương có tên Allied Services. Các nhân viên cứu hộ cho biết máy bay gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ sân bay Juba và rơi xuống một trang trại nằm cách đó 800m.

Hội Chữ Thập đỏ Nam Sudan cho biết, đã có 36 thi thể được đưa khỏi hiện trường. Trong số hai người sống sót sau vụ tai nạn thì một người đã tử vong sau đó. Người sống sót duy nhất là một bé trai.

Theo RT, trước khi gặp nạn, máy bay chở theo khoảng 20 hành khách và nhân viên phi hành đoàn, trong đó có 2 người sống sót, gồm cả một trẻ em.

Những người thiệt mạng còn lại đều ở trên mặt đất vào thời điểm máy bay rơi xuống.

Người đại diện tổng thống Nam Sudan thì cho biết trên máy bay có 12 hành khách và 6 nhân viên tổ bay, 5 trong đó là người Armenia, 1 người Nga.

Đại sứ quan Armenia ở Ai Cập cũng đã xác nhận có công dân của mình thiệt mạng trong vụ tai nạn này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục