Máy bay tàng hình của Trung Quốc bay thử lần đầu

Chuyên gia hàng đầu về quân sự Trung Quốc cho biết chiếc máy bay tàng hình của nước này đã bay thử lần đầu tiên trong 15 phút.
Trang web của tờ Nhân dân Nhật Báo ngày 11/1 đưa tin một chuyên gia hàng đầu về quân sự Trung Quốc cho biết chiếc máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của nước này đã bay thử lần đầu tiên.

Theo ông Andrei Chang, biên tập tạp chí "Quốc phòng châu Á Kanwa," chiếc J-20 đã bay thử khoảng 15 phút trên vùng trời thành phố Thành Đô, nơi máy bay này được phát hiện đang chạy thử trên đường băng hồi tuần trước.

Các bức ảnh về chiếc J-20 đang bay cũng được đăng tải trên các trang web quân sự không chính thức của Trung Quốc.

Chuyến bay thử này diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đang ở thăm Trung Quốc.

Các nhà phân tích cho rằng động thái này nhằm phát đi thông điệp Bắc Kinh đang đáp lại kêu gọi của Mỹ cũng như một số nước khác về sự minh bạch hơn trong các hoạt động hiện đại hóa quốc phòng.

Giới phân tích cũng nhận định J-20 là một đối thủ tiềm tàng của máy bay Raptor F-22 của Mỹ, hiện là loại máy bay chiến đấu tàng hình duy nhất được đưa vào sử dụng.

Nga đã cho bay thử lần đầu máy bay chiến đấu tàng hình Sukhoi T-50' năm ngoái và dự kiến khoảng 4 năm nữa sẽ đưa vào sử dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục