Máy bay Trung Quốc qua eo biển Miyako, Nhật điều chiến đấu cơ

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này đã phải điều động các máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng không, sau khi có tổng cộng 13 máy bay bị phát hiện bay qua eo biển Miyako.
Máy bay Trung Quốc qua eo biển Miyako, Nhật điều chiến đấu cơ ảnh 1Một máy bay ném bom H6 của Trung Quốc (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nhật)

Theo Kyodo, ngày 2/3, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này đã phải điều động các máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng không, sau khi có tổng cộng 13 máy bay bị phát hiện bay qua eo biển Miyako nằm giữa các đảo Okinawa và Miyako ở phía Nam Nhật Bản. 

Theo Bộ trên, đây là số lượng máy bay nước ngoài lớn nhất khiến Tokyo phải điều động máy bay kể từ năm 2003.

Cũng theo Bộ này, các máy bay Trung Quốc đã bay trên khu vực này lần đầu tiên kể từ ngày 10/12/2016, nhưng không vi phạm không phận Nhật Bản. 

Trước đó cùng ngày, các máy bay và tàu chiến Trung Quốc đã tiến hành diễn tập gần Đài Loan và ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Hãng thông tấn Tân Hoa cho hay các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay cảnh báo sớm của Trung Quốc đã bay qua eo biển Miyako và và bay vào khu vực Thái Bình Dương./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục