Máy bay từ Oman đến Đức hạ cánh khẩn cấp do nghi ngờ có bom

Một máy bay chở khách cất cánh từ thành phố Salalah của Oman hướng đi thành phố Cologne của Đức đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Kuwait sáng 15/1 do nghi ngờ có bom trên máy bay.
Máy bay từ Oman đến Đức hạ cánh khẩn cấp do nghi ngờ có bom ảnh 1Máy bay của hãng hàng không Eurowings . (Nguồn: thesun)

Một máy bay chở khách cất cánh từ thành phố Salalah của Oman hướng đi thành phố Cologne của Đức đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Kuwait sáng 15/1 do nghi ngờ có bom trên máy bay.

Tuy nhiên, sau đó nhà chức trách cho biết không phát hiện chất nổ trên chuyến bay này. 

Theo hãng thông tấn KUNA của Kuwait, cơ trưởng của chiếc máy bay Airbus A330-203 của hãng hàng không Eurowings (Đức) thực hiện chuyến bay số hiệu EW117 đã yêu cầu cho máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Kuwait. Khoảng 299 hành khách đã được sơ tán khỏi máy bay này. 

Trong một tuyên bố, hãng Eurowings cho biết chuyến bay trên phục vụ công ty du lịch FTI. Máy bay đã phải chuyển hướng đến Kuwait “vì lý do an ninh và có sự tham vấn với các cơ quan hữu quan.”

Eurowings là một công ty con của hãng hàng không Lufthansa của Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục