"Máy bay vận tải quân sự Indonesia gặp nạn vì động cơ hỏng"

Tư lệnh không quân Indonesia tuyên bố nguyên nhân chiếc máy bay quân sự bị rơi ở Medan khiến 141 người thiệt mạng có thể do một động cơ đã ngừng hoạt động.
"Máy bay vận tải quân sự Indonesia gặp nạn vì động cơ hỏng" ảnh 1Binh sỹ Indonesia tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 2/7, tư lệnh không quân Indonesia tuyên bố chiếc máy bay vận tải quân sự bị đâm xuống khu dân cư ở Medan khiến 141 người thiệt mạng có "sự bất thường" ở cánh và điều đó cho thấy một động cơ đã ngừng hoạt động.

Nguyên soái Không quân Agus Supriatna nói với các phóng viên rằng việc máy bay rẽ sang phải ngay sau khi cất cánh và bay với tốc độ thấp hơn bình thường ch​ứng tỏ một động cơ có vấn đề.

Ông xác nhận trước khi bị tai nạn, không lâu sau khi cất cánh vào ngày 30/6, chiếc máy bay Hercules C130 đâm vào cột ăngten cao 35m. "Việc đâm vào cột ăngten khiến tôi nghĩ rằng chắc chắn nó ảnh hưởng đến máy bay."

Việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân đã kết thúc trong ngày 1/7.

Chiếc máy bay bị nạn chở 122 người và vụ tai nạn cũng khiến một số người dưới mặt đất tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục