Máy bay Việt Nam tìm máy bay mất tích ở Rừng U Minh

Trung đoàn Không quân 917 tiếp tục mở rộng tìm kiếm máy bay bị mất tích,tập trung vào vùng đất liền
Máy bay Việt Nam tìm máy bay mất tích ở Rừng U Minh ảnh 1Không quân Việt Nam tham gia tìm kiếm máy bay của Malaysia Airlines mất tích trên biển. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáng 13/3, Trung đoàn Không quân 917 thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân đã nhận lệnh của Sở Chỉ huy tiếp tục mở rộng tìm kiếm máy bay Malaysia số hiệu MH 370 bị mất tích.

Khu vực tìm kiếm tập trung vào vùng đất liền, vùng rừng thuộc địa phận hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang.

Mặc dù thời tiết xấu, trời nhiều mây, gió mạnh, nhưng phi công lái máy bay trực thăng vẫn cố gắng hạ thấp độ cao chỉ cách mặt đất từ 200m đến 100m để tìm kiếm trên đất liền, tại tọa độ 9 độ 15 phút đến 105 độ 50 phút, khu vực rừng U Minh (bao gồm U Minh Hạ của tỉnh Cà Mau đến U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang).

Thượng tá Ngô Vi Sơn, Cơ trưởng máy bay trực thăng Mi 171 số hiệu 04 của Không quân Việt Nam khẳng định sau 2 giờ 30 phút tìm kiếm, quan sát rất kỹ toàn bộ khu vực rừng U Minh, Không quân Việt Nam vẫn không phát hiện dấu hiệu nào của máy bay Malaysia bị rơi trên đất liền.

Như vậy, sau gần sáu ngày nỗ lực tìm kiếm, kể cả việc mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển và đất liền nhưng đến thời điểm này, lực lượng Không quân Việt Nam vẫn chưa phát hiện được dấu tích của chiếc máy bay Malaysia bị mất tích.

Cán bộ có trách nhiệm của Trung đoàn Không quân 917 thuộc Sư đoàn Không quân 370 cho biết trong những ngày tới, Không quân Việt Nam vẫn tiếp tục việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn máy bay mất tích của Malaysia.

Việc tìm kiếm được chuyển sang hình thức "tìm kiếm mở rộng và duy trì" thay vì tìm kiếm khẩn cấp như thời gian qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục