Máy bay Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp

Một chiếc Airbus A320 chở 164 hành khách của Vietnam Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp, và đã tiếp đất an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Chiều 7/8, do gặp sự cố kỹ thuật, chiếc máy bay Airbus A320 có số hiệu VNA-302 chở 164 hành khách của Hãng Hàng không Vietnam Airlines đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiếc máy bay trên cất cánh vào chiều 7/8 từ Nha Trang đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi tiến hành các thao tác chuẩn bị hạ cánh, tổ lái đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hệ thống dầu thuỷ lực tại càng máy bay.

Tuân thủ theo quy trình khai thác, tổ lái đã thực hiện đầy đủ các thao tác kỹ thuật để chuẩn bị cho việc hạ cánh trong trường hợp có bất thường, nên máy bay VNA-302 đã tiếp đất an toàn tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lê Hoàng Dũng, Phó Chánh văn phòng Vietnam Airlines cho biết  toàn bộ 164 hành khách (trong đó có 26 trẻ em, 2 trẻ sơ sinh), tổ bay, đã được giải tỏa khỏi máy bay trong 5 phút và không có ai bị thương. Tất cả người, hành lý và hàng hóa trên máy bay đều tuyệt đối an toàn. Sau sự cố, máy bay chỉ bị nổ hai lốp sau do việc phanh khẩn cấp, ngoài ra không bị hư hại gì khác.

Cơ trưởng chuyến bay là ông Jual Ruiz người Peru, cơ phó là ông Nguyễn Khánh Thanh người Việt Nam. Cơ trưởng có quỹ giờ bay là 17.500 giờ, giờ bay trên loại máy bay Airbus A320 là 5.800 giờ và đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp chứng chỉ bay từ năm 2005.

Chiếc máy bay Airbus A320 này được Vietnam Airlines khai thác từ tháng 7/1996, được định kỳ kỹ thuật vào ngày 25/5/2009 và được kiểm tra kỹ thuật đầy đủ trước mỗi chuyến bay.

Vietnam Airlines đang phối hợp với Cục Hàng không, nhà chức trách sân bay và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra để làm rõ nguyên nhân./.
Hoàng Yến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục