Máy lọc không khí “cháy hàng” do ô nhiễm tại TQ

Doanh số bán máy làm sạch không khí của Tập đoàn Sharp, Nhật Bản vào tháng 1/2013 tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Công ty chi nhánh tại Trung Quốc của Tập đoàn Sharp (Nhật Bản) ngày 5/2 cho biết doanh số bán máy làm sạch không khí của hãng này vào tháng 1/2013 tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Công ty công nghiệp Daikin, đại gia hàng đầu về điều hoà nhiệt độ và các thiết bị làm sạch không khí, cho biết số lượng máy lọc khí bán ra tăng gấp 2,5 lần trong bối cảnh Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng ô nhiễm khói bụi công nghiệp. Cả hai hãng điện tử gia dụng Nhật Bản này hiện đang rao bán tại Trung Quốc các thiết bị có khả năng làm sạch tới 99% phân tử khí PM2.5 có đường kính nhỏ tới 2,5 micromét. PM 2.5 là một chất độc hại có nguy cơ gây ung thư phổi nếu hít phải trong một thời gian dài. Cùng với việc tăng số lượng bán, Sharp bắt đầu sản xuất hết công xuất tại phân xưởng ở thành phố Thượng Hải nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, hai công ty này đều từ chối tiết lộ số lượng thiết bị bán ra cũng như doanh thu từ “phi vụ” có một không hai này. Tình trạng ô nhiễm khói bụi ở Trung Quốc hiện đã đến mức báo động với 1/4 lãnh thổ nước này chìm trong làn sương trắng độc hại. Không những vậy, làn khói bụi này còn bay theo gió, lan sang các nước láng giềng. [Một phần tư lãnh thổ Trung Quốc chìm trong ô nhiễm] Theo trang chủ của Bộ Môi trường Nhật, làn sương mù dày đặc gây khó thở ở Trung Quốc đã lan tới tận Nhật Bản, khiến giới chức nước này phải đưa ra lời cảnh báo về sức khỏe đối với trẻ em và người ốm. Theo giáo sư Toshihiko Takemura từ trường Đại học Kyushu thì ảnh hưởng của ô nhiễm không khí từ Trung Quốc đối với Nhật Bản đã được đánh giá một cách khoa học kể từ hơn một thập kỷ qua. Theo vị giáo sư này thì người dân ở Đông Bắc và Bắc Nhật Bản đã cảm nhận được rõ không khí ô nhiễm từ nước láng giềng tràn tới và ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của họ. Tại thủ đô Bắc Kinh, hàm lượng PM 2.5 đo được trên 1m3 không khí lên tới 900 microgram (µg), vượt quá tiêu chuẩn của Nhật Bản tới 25 lần. Chỉ trong vòng 10 năm, các ca ung thư phổi ở Bắc Kinh tăng tới 60%./.
Máy lọc không khí “cháy hàng” do ô nhiễm tại TQ ảnh 1

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục