Máy nghiền dăm bất ngờ hoạt động, 2 công nhân vệ sinh thương vong

Khi hai công nhân đang dọn dẹp vệ sinh tại Nhà máy dăm Vạn Lý, Quảng Ngãi, thì bất ngờ máy nghiền dăm hoạt động trở lại, cuốn một người chết tại chỗ; một người bị hất văng ra ngoài.

Khoảng 10 giờ 45 phút sáng 18/11, khi hai công nhân đang dọn dẹp vệ sinh tại Nhà máy dăm Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, thì bất ngờ máy nghiền dăm hoạt động trở lại, cuốn một người chết tại chỗ; một người bị hất văng ra ngoài khiến tay bị thương nặng phải chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Trâm (23 tuổi), còn người bị thương là chị Đặng Thị Nga (33 tuổi) cùng trú tại thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong và cùng làm công việc dọn dẹp vệ sinh tại Nhà máy dăm Vạn Lý.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đức Phổ đã phối hợp với Công an xã Phổ Phong tiến hành điều tra hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đáng tiếc.

Đến chiều 18/11, ông Huỳnh Anh Nga, Trưởng Công an xã Phổ Phong, cho biết thi thể chị Nguyễn Thị Trâm đã được gia đình đưa về nhà an táng; còn chị Đặng Thị Nga được chuyển thẳng vào Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm để điều trị vết thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục