Mây phóng xạ nhỏ dần

Đám mây phóng xạ nhỏ dần khi tiến vào miền Bắc

Ngày 8/4, đám mây phóng xạ tại Đông Nam Á tiếp tục lan dần đến Việt Nam nhưng dự báo sẽ nhỏ dần khi tiến vào khu vực miền Bắc.
Tối 7/4, Tổ Công tác xử lý thông tin sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) thông báo, trong ngày 8/4, đám mây phóng xạ tại Đông Nam Á tiếp tục lan dần đến Việt Nam.

Theo dự báo, đám mây này sẽ tiến gần đến địa bàn thị xã Móng Cái (Quảng Ninh) và có xu hướng nhỏ dần khi tiến vào khu vực miền Bắc. Tuy vậy, nồng độ hạt nhân phóng xạ vẫn rất nhỏ, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Trước đó, vào chiều nay, Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Nhị Điền (Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt) cho phóng viên Vietnam+ hay, nồng độ phóng xạ tại khu vực Đà Lạt có xu hướng giảm so với hôm qua (6/4). Tại Đà Lạt cũng chưa ghi nhận có phóng xạ Cs-134, Cs-137 trong không khí.

Số liệu đo đạc của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thì cho thấy, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Lạng Sơn, ngoài các phóng xạ tự nhiên còn ghi nhận được các đồng vị phóng xạ nhân tạo là I-131, Cs-134 và Cs-137 ở mức rất thấp.

Ngoài ra, kết quả đo tại trạm quan trắc thuộc Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng cho thấy chưa có mức tăng phông bức xạ bất thường trong ngày 7/4 so với ngày 6/4.

Hiện, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin để đưa ra những khuyến cáo kịp thời. Song, với tình hình hiện tại, mức phóng xạ vẫn nhỏ hơn hàng chục ngàn lần so với mức cho phép./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục