"Xu hướng nhất thời"

"Máy tính bảng như iPad chỉ là xu hướng nhất thời"

Ông Stan Shih, nhà sáng lập Acer đã bất ngờ đưa ra nhận định rằng máy tính bảng chỉ là một xu hướng nhất thời của thị trường.
Hiện nay, máy tính bảng đang được các nhà báo và chuyên gia công nghệ tán tụng lên tận mây xanh, trở thành trung tâm chú ý trong hầu hết các tin tức công nghệ và còn được dự báo sẽ chiếm lĩnh thị phần lớn từ máy tính truyền thống trong tương lai.

Thế nhưng, nhà sáng lập Acer Stan Shih đã bất ngờ đưa ra nhận định hoàn toàn trái ngược, khi cho rằng nó chỉ là một xu hướng nhất thời của thị trường.
 
Hôm 5/8, ông Shih đã bày tỏ với tờ DigiTimes rằng, máy tính bảng như iPad của Apple hay các loại ultrabook mà nhiều đối tác của Intel đang sản xuất (trong đó có Acer) chỉ là một hiện tượng ngắn hạn, và các công ty nên tiếp tục tập trung vào dòng máy tính xách tay truyền thống (notebook), cũng như các sản phẩm mang tính đổi mới sáng tạo khác.

Ông Shih khen Apple đã có những sáng kiến vượt ngoài khuôn khổ khi mang iPad đến với thế giới công nghệ, nhưng nhà sáng lập Acer vẫn tin tưởng rằng máy tính cá nhân sẽ luôn là thiết bị tối cần thiết đối với cả doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Cũng trong dịp này, ông Shih đã bày tỏ sự lạc quan đối với khả năng thành công của sản phẩm máy tính bảng 7-inch giá rẻ từ Acer, bởi ông cho rằng người tiêu dùng luôn mong muốn có nhiều lựa chọn hợp túi tiền để quyết định.

Shih đã lập ra hãng Acer từ năm 1976 cùng với sự giúp sức của vợ ông. Sau đó, ông điều hành hãng công nghệ Đài Loan cho tới khi về hưu năm 2004./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục