Mayweather hạ Canelo trong trận quyền Anh bạc tỷ

Floyd Mayweather Jr. đã đánh bại đối thủ người Mexico Saul "Canelo" Alvarez sau 12 hiệp bằng tính điểm và nhận số tiền 45,5 triệu USD.
Võ sĩ người Mỹ Floyd Mayweather Jr. đã đánh bại đối thủ người Mexico Saul "Canelo" Alvarez sau 12 hiệp bằng tính điểm, qua đó giành đai vô địch quyền Anh hạng dưới trung của Hội đồng quyền Anh thế giới (WBC) và Hiệp hội quyền Anh thế giới (WBA). Đây không chỉ được coi là trận đấu bảo vệ ngôi vô địch khó khăn nhất của Mayweather (36 tuổi) trong nhiều năm qua, bởi Canelo (23 tuổi) được coi là người hùng Mexico, mà còn là trận đấu kỷ lục về tiền bạc. Tổng cộng có 2,44 triệu hộ gia đình đăng ký xem trận đấu qua truyền hình cáp trả tiền, đồng thời tổng số tiền vé bán vào cửa ở sàn MGM Grand ở Las Vegas (Mỹ) lên tới 20.003.150 USD. Cả hai đều vượt qua kỷ lục cũ thuộc về trận Mayweather hạ Oscar de la Hoya năm 2007. Sau 12 hiệp đấu, các trọng tài lần lượt cho điểm là 116-112, 117-111 và 114-114 nghiêng về phía Mayweather, nâng tổng số trận thắng của võ sĩ 36 tuổi này lên thành 45-0 (26 trận thắng bằng knock-out), còn thành tích của Canelo là 42-1-1 (36 K.O). Theo thống kê, trong trận đấu này thì Mayweather đã đấm trúng đối thủ 232 lần trên tổng số 505 cú đấm, đạt 46%, còn tỷ lệ của Alvarez chỉ là 117/526, đạt 22%. Sau trận đấu, Mayweather nhận được số tiền kỷ lục là 41,5 triệu USD, cộng thêm một khoản không nhỏ nữa từ hệ thống truyền hình trả tiền. Alvarez sẽ nhận được 5 triệu USD từ ban tổ chức, song cộng với nhiều khoản tài trợ khác từ quê nhà thì tay đấm triển vọng này cũng thu về 12 triệu USD./.
Mayweather hạ Canelo trong trận quyền Anh bạc tỷ ảnh 1
Mayweather tung cú đấm trúng mặt Canelo (Nguồn: AFP)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục