MB kiện quân đội Ai Cập phạm tội ác chống nhân loại

Kể từ khi ông Morsi bị phế truất, hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ trên đường phố và hàng nghìn người bị bỏ tù.

Ngày 6/1, tại London (Anh), các luật sư của phong trào Anh em Hồi giáo tuyên bố đã đệ đơn kiện lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đề nghị điều tra các cáo buộc về tội ác chống lại loài người của quân đội tại Ai Cập.

Phát biểu trong cuộc họp báo, các luật sư đại diện cho Đảng Tự do và Công lý của MB nói họ hy vọng sẽ gặp công tố viên ICC trong những tháng tới để thảo luận việc mở một cuộc điều tra sơ bộ.

Trong đơn, họ đã nêu chi tiết bằng chứng về những tội ác diễn ra kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi và MB bị quân đội lật đổ vào ngày 3/7/2013. 

Các luật sư cũng thay mặt ông Morsi đệ trình một tuyên bố chấp nhận quyền tài phán của ICC về các tội ác chống nhân loại diễn ra sau vụ đảo chính, cho dù Ai Cập không phải là một thành viên của tòa này và ông Morsi không còn nắm quyền nữa.

Luật sư John Dugard nhấn mạnh: “Thông điệp này phải được gửi rõ ràng đến chế độ quân sự Ai Cập rằng họ có nguy cơ bị truy tố. Đó là mục tiêu mà tuyên bố chấp nhận quyền tài phán của ICC muốn đạt được”.

Kể từ khi ông Morsi bị phế truất, hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ trên đường phố và hàng nghìn người bị bỏ tù trong cuộc trấn áp của cảnh sát nhằm vào MB, phong trào bị chính phủ do quân đội lập nên tuyên bố là tổ chức khủng bố hồi tháng trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục