"Thierry Henry mới" sẽ đua tài cùng các tuyển thủ U20 Việt Nam

Mbappe đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ra mắt ở tuyển Pháp

Kylian Mbappe, cầu thủ được cả Manchester United và Real Madrid thèm muốn, đã chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội tuyển Pháp kể từ năm 1955
Mbappe đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ra mắt ở tuyển Pháp ảnh 1Kylian Mbappe (áo trắng) lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp. (Nguồn: AFP)

Kylian Mbappe đã chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội tuyển Pháp kể từ năm 1955, khi góp mặt trong trận thắng 3-1 trước Luxembourg ở lượt trận thứ 5 bảng A vòng loại World Cup 2018.

Tài năng trẻ thuộc biên chế câu lạc bộ Monaco được huấn luyện viên Didier Deschamps tung vào sân ở phút 78 thay cho Dimitri Payet.

Với việc có mặt trên sân, Mbappe (18 tuổi 95 ngày) đã chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt tuyển Pháp trong 62 năm qua ra sân trận đầu tiên cho đội tuyển.

Tuy nhiên, Mbappe vẫn chưa thể phá vỡ kỷ lục của Maryan Wisnieski - người có trận ra mắt đội tuyển Pháp vào năm 1955 khi mới 18 tuổi 61 ngày.

Mbappe, cầu thủ được mệnh danh là "Thierry Henry mới" đang thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Monaco với 19 bàn thắng, 11 đường kiến tạo sau 32 trận đấu.

Màn trình diễn của Mbappe trong ngày ra mắt tuyển Pháp.

Theo giới truyền thông, Mbappe nhận được sự quan tâm rất lớn từ Manchester United của Jose Mourinho. Thậm chí, đội chủ sân Old Trafford còn đưa ra mức phí chuyển nhượng lên đến 69 triệu bảng nhưng đã bị Monaco thẳng thừng từ chối.

Ngoài Manchester United, Real Madrid cũng đang rất muốn có được chân sút này trong đội hình của mình.

Tại giải U20 World Cup diễn ra ở Hàn Quốc vào mùa Hè này, Mbappe chính là ngôi sao sáng nhất trong thành phần đội tuyển U20 Pháp, và sẽ là thách thức không nhỏ với mọi đối thủ.

Tại vòng bảng, U20 Pháp sẽ nằm cùng bảng F với đội tuyển U20 Việt Nam, U20 Honduras và U20 New Zealand./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục