Mbappé hy vọng có cơ hội gần người hâm mộ Đức khi là Man of the Match

Giản dị, gần gũi, chính xác giờ giấc và khiêm nhường là những gì mà Kylian Mbappé đã thể hiện khi trả lời phỏng vấn Sportbild trước thềm EURO 2020.
Mbappé hy vọng có cơ hội gần người hâm mộ Đức khi là Man of the Match ảnh 1Đây là bức ảnh được người ta nói đến. (Ảnh: Nguồn Writer)

Chỉ còn 1 ngày nữa, giải vô địch châu Âu 2020 sẽ khai mạc. Trận đấu đầu tiên ở bảng F sẽ diễn ra ngày 15/6 giữa đương kim vô địch thế giới Pháp và Đức trên sân "Fußball Stadion München."

Phóng viên Maximilian Wessing của "Sportbild" đã có cuộc trò chuyện với siêu sao đội tuyển Pháp Kylian Mbappé về những ước mơ của anh với giải đấu sắp diễn ra, những cảm nghĩ của anh về câu lạc bộ FC Bayern và đội tuyển Đức.

Bài viết được đăng trên Tạp chí thể thao "Sportbild" số ra ngày 09/6/2021.

- Chào Mbappé, chúng ta bắt đầu câu chuyện từ tấm ảnh này nhé. Trên đó, cậu còn là một chú bé đang trong phòng của mình, trên tường treo toàn ảnh của Cristiano Ronaldo. Cậu có còn nhớ, mình đã nghĩ gì khi nhìn lên Poster đó không?

Kylian Mbappé: Lúc đó tôi còn là một đứa trẻ với rất nhiều ước mơ. Mà trên tất cả, đó là có được một sự nghiệp như Ronaldo. Lúc Ronaldo chơi bóng, anh ấy đã mang đến niềm vui cho khán giả, và điều đó đã có từ 15 năm nay rồi. Tôi nghĩ, ai hâm mộ bóng đá cũng yêu Cristiano Ronaldo. Tôi đã nghĩ đúng như một đứa trẻ bình thường như vậy.

 - Cậu đã hay được như thế chưa?

Kylian Mbappé: Chưa. Cristiano đã viết nên lịch sử. Tôi mới chơi bóng từ 5 năm nay, tôi chưa xứng đáng để so sánh với anh ấy. Đối với tôi đó còn là chuyện kính trọng.

[Truyền thông quốc tế dự báo về ứng cử viên vô địch EURO 2020]

Cristiano đã cống hiến rất nhiều cho bóng đá, đây không phải là lúc mang chuyện đó ra để so sánh. Những cầu thủ như anh ấy hiếm lắm, chỉ nhìn anh ấy thi đấu thôi tôi đã học được rất nhiều.

-Cậu có muốn mình cũng ảnh hưởng tới bóng đá đến như thế không?

Kylian Mbappé: Tất nhiên. Đó cũng là lý do vì sao tôi chơi bóng. Tôi cũng muốn mang đến sự hứng khởi cho fan hâm mộ toàn thế giới. Và tất nhiên, qua đó dành nhiều danh hiệu.

 - Ở giải vô địch châu Âu lần này có hai đối thủ đáng gờm đang chờ đợi cậu là Đức và Bồ Đào Nha. Trận đấu nào sẽ khó khăn hơn?

Kylian Mbappé: Gặp Đức. Vì đó là trận đầu của chúng tôi. Đội tuyển Đức có nhiều cầu thủ trẻ đầy tham vọng. Thêm vào đó, lại còn sự trở lại của Thomas Müller.

Đối đầu cả hai đối thủ này (Đức và Bồ Đào Nha) chúng tôi phải có 100% phong độ, nếu không - mục tiêu đầu bảng của chúng tôi sẽ không thành hiện thực. Tôi cũng đã từng tự hỏi mình, tại sao đương kim vô địch thế giới, vô địch châu Âu và nhà vô địch năm 2014 lại có thể chung một bảng đấu. Nhưng có thể nó cũng có lý của nó....(cười)

 - Cầu thủ Đức nào cậu muốn có trong đội của mình?

Kylian Mbappé: Nếu nhắc đến một mình ai đó thì không công bằng với những người còn lại. Đức là một đội bóng đặc biệt với một tập thể rất mạnh. Và tất nhiên họ còn có một thủ môn xuất sắc mà với tôi  không phải là không quan trọng.

 - Manuel Neuer?

Kylian Mbappé: Vâng, Neuer là một trong những thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Tôi đã vài lần đối đầu với anh ấy, chính vì thế tôi biết anh ấy rõ lắm. Tất nhiên, tôi có xem phân tích về anh ấy để nhận ra, anh ấy chơi như thế nào và khó chịu điều gì. Nó sẽ giúp tôi ghi bàn vào lưới của anh ấy.

 - Anh ấy khó chịu cái gì?

Kylian Mbappé: Tôi không thể tiết lộ ra đây được...(cười)

 - Với anh thì ai là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch?

Kylian Mbappé: Đầu tiên phải nói thế này: 4 nhà vô địch thế giới gần đây nhất đều đến từ châu Âu, vậy nên, giải đấu này là đỉnh cao của bóng đá thế giới.

Tôi hy vọng là sẽ không quên ai khi nói thế này: Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Italy và cả Hà Lan... đều là những đội mạnh nhất.

Mbappé hy vọng có cơ hội gần người hâm mộ Đức khi là Man of the Match ảnh 2Khi cùng Pháp vô địch World Cup 2018, Kylian Mbappe mới 19 tuổi. (Ảnh: Nguồn Nike)

Và cũng như mọi khi, sẽ có một đội nào đó gây bất ngờ, tôi còn nhớ rất rõ về Island ở giải châu Âu gần đây nhất, những gì họ thể hiện thật không tưởng tượng được.

 - Cùng với Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso và Kingsley Coman, có tới 4 cầu thủ Bayern thi đấu cho đội tuyển Pháp. Không ai rủ anh về München à?

Kylian Mbappé: Có chứ, Lucas nói với tôi, rằng tôi nên về München và thi đấu cho Bayern

 - Cậu có thể tưởng tượng ra chuyện đó được không?

Kylian Mbappé: Trong bóng đá, người ta không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi đang rất hạnh phúc với những gì đang có.

 - Cách đây 10 tháng, cậu vừa cùng với Paris thất bại trước Bayern trong trận chung kết Champions-League. CLB này sẽ là đối thủ lớn của cậu trong cuộc đua giành danh hiệu?

Kylian Mbappé: FC Bayern là một trong 5 CLB lớn nhất thế giới. Người ta phải chúc mừng họ vì họ năm nào cũng giữ được chất lượng trong đội hình của mình. Đơn giản là họ biết, mình phải làm thế nào.

Boateng và Alaba đã ra đi, nhưng Upamecano lại đến, đây là một hậu vệ tuyệt vời. Họ có một định hướng rõ ràng và vì thế họ là một CLB lớn. Và còn nữa, Bayern là ứng cử viên số 1 cho tất cả các giải đấu. Như vậy, trong tương lai tôi sẽ luôn phải chiến thắng họ khi muốn dành danh hiệu.

 - Cậu đã từng có một HLV người Đức: Thomas Tuchel đã huấn luyện cậu từ 2018 đến 2020 ở Paris. Cậu đã học được những gì từ ông ấy?

Kylian Mbappé: Chiến thuật. Về khoản này ông ấy thật tuyệt vời. Ông biết chính xác, đối phương sẽ làm gì, có khả năng dự đoán trước rất chính xác trận đấu. Mà người ta cũng cần phải ghi nhớ, ông ấy là một HLV rất trẻ.

Tuchel có thể sẽ là một HLV lớn trong tương lai. Điều này thì sau khi chiến thắng Champions-League ông ấy đã chứng minh rồi.

 - Cậu chúc mừng ông ấy chưa?

 Kylian Mbappé: Chưa. Tôi muốn gửi tin nhắn, nhưng có bao giờ ông ấy xem điện thoại đâu. Tôi gửi tin nhắn cho trợ lý, rồi nhờ họ chuyển lời chúc mừng đến ông. Sau giải đấu này, tôi sẽ trực tiếp gọi điện, cũng vì tôi thực sự có mối quan hệ rất tốt với ông ấy.

- Okay, hãy bắt đầu đi! Giờ thì nói 1 chút về các sở thích nhé, playstation hay đọc sách?

Kylian Mbappé: Playstation.

- Rượu vang hay bia?

Kylian Mbappé: Rượu vang.

 - Robert Lewandowski hay Erling Haaland?

Kylian Mbappé: Puh.....Robert Lewandowski.

 - Nhạc của David Guetta hay Ed Sheeran?

Kylian Mbappé: David Guetta.

 - Chân hay đầu?

Kylian Mbappé: Chân.

 -Thắng Champions-League hay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới?

Kylian Mbappé: Thắng Champions-League.

 - Dậy sớm hay ngủ nướng?

Kylian Mbappé: Dậy sớm.

 - Bãi biển hay đô thị?

Kylian Mbappé: Bãi biển.

- Nếu thế thì cậu hợp với đồng đội Neymar. Người ta thấy ở Paris, cậu xuất hiện ở đâu thì Neymar cũng cách đó không xa...

Kylian Mbappé:  Đúng thế. Anh ấy là bạn thân nhất của tôi. Có rất nhiều người nói không hay về cách hành xử của anh ấy. Rất có thể do một vài tình huống từ hồi còn ở giải vô địch thế giới, khi anh ấy có vài lần lăn ra sân.

Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng: Anh ấy rất hay, những hình ảnh mọi người có trong đầu về anh ấy không chính xác! Tôi nghĩ, họ nên tìm hiểu về một con người kỹ hơn trước khi đưa ra phán xét.

 - Những trò nghịch ngợm nào giữa cậu và anh ấy là đáng nhớ nhất?

Kylian Mbappé: Chúng tôi đùa cả ngày. Cuộc sống của chúng tôi hàng ngày là ganh đua với nhau. Bắt đầu từ lúc khởi động, ai sẽ là người ghi bàn nhiều hơn khi tập. Chúng tôi cũng hỏi thêm vài cầu thủ nữa, có ai muốn tham gia không. Ai thua phải trả tiền ăn tối. Điều đó có lợi cho cả hai chúng tôi, khích lệ lẫn nhau, làm cho cuộc sống luôn hào hứng và thi đấu có phong độ cao.

- Cộng tác viên của "Sportbild" Lothar Matthäus nghĩ rằng, cậu sẽ là ngôi sao sáng nhất giải đấu lần này. Anh ấy là một chuyên gia giỏi đấy chứ?

Kylian Mbappé: Rất giỏi ..(cười).

Nói thật nhé, Lothar là một huyền thoại, tôi rất muốn một lần gặp anh ấy. Tôi cảm ơn anh ấy về câu nói đó, nhưng tất nhiên tôi phải biết rằng, đầu tiên, tôi phải thể hiện được phong độ trên sân. Tôi còn cách quá xa để có thể nói rằng, tôi là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

 - Nếu cậu là cầu thủ hậu vệ, cậu sẽ làm thế nào để đối đầu với chính mình, làm sao để có thể cản được cậu?

Kylian Mbappé: Rất khó nói. Tôi sẽ nghĩ ra một chiến thuật nào đó chẳng hạn, ví dụ như tôi luôn phải đối đầu với hai người. Nhưng tôi nghĩ, đồng đội của tôi cũng rất hay, họ sẽ tìm cách phá chiến thuật đó và vẫn chuyền bóng được cho tôi ở vị trí thuận lợi.

- Với tuổi 22, cậu đã là siêu sao của giải đấu. Làm thế nào cậu giải tỏa được sức ép này?

Kylian Mbappé: Với tôi đó không phải là sức ép, mà đó là bóng đá. Để chơi hay, người ta phải tập trung, nhưng cũng phải thả lỏng. Sự nghiệp bóng đá quá ngăn ngủi để phải chịu một sức ép như vậy.

- Lúc nào cậu cũng thế à?

Kylian Mbappé: Về căn bản là như vậy. Có thể hồi đi học có khác, vì tôi không thích đi học, tôi đã phải vật lộn để kết thúc nó. Hồi đó tôi đã chỉ muốn đá bóng, bây giờ cũng vậy. Đó không phải là nghề mà là say mê. Và tôi cũng muốn trả lại đất nước tôi một cái gì đó.

 - Cậu lớn lên ở khu nghèo ngoại ô Paris. Cậu có còn hay đến đó không?

Kylian Mbappé: Thỉnh thoảng. Hồi tôi vô địch thế giới với đội tuyển Pháp, tôi có quay nơi quê hương và chỉ cho mọi người chiếc Cup vô địch. Tôi tặng họ đôi giầy đầu tiên của tôi. Đó là lời cảm ơn của tôi dành cho những con người sống ở đây.

Mbappé hy vọng có cơ hội gần người hâm mộ Đức khi là Man of the Match ảnh 3Mbappé ghi bàn trong trận chung kết World Cup 2018

Không phải là gì quá lớn lao, nhưng đây là nghĩa cử mà tôi cho là quan trọng. Và những người ở đó cùng với cha mẹ tôi đã cho tôi thấy, thế nào là tôn trọng. Nơi đó, tôi đã học đá bóng. Và cũng từ nơi đó, câu chuyện của tôi bắt đầu.

* Sau cuộc trò chuyện này, phóng viên  Maximilian Wessing có viết thêm những dòng rất chân thực về Kylian Mbappé như sau: "Kylian Mbappé đã xuất hiện chính xác đến từng phút trong buổi phỏng vấn qua Video-Chat này. Người ta không có bất cứ một cảm giác nào, đây là một siêu sao, mà ngược lại.

Kylian Mbappé hỏi thăm về tình hình dịch bệnh hiện nay tại Đức. Cuối buổi, anh cười lớn và hy vọng, người hâm mộ Đức sẽ có dịp làm quen với anh nhiều hơn sau mỗi trận đấu khi anh được bình chọn là  'Man of the Match!' và trả lời phỏng vấn".

Kylian Mbappé Lottin sinh ngày 20 tháng 12 năm 1998, đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp.

 Kylian Mbappé  được đánh giá  là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại, anh nổi tiếng với khả năng dứt điểm, lừa bóng, thể lực và tốc độ bùng nổ.

Mbappé bắt đầu sự nghiệp của mình cho câu lạc bộ AS Monaco, tại đây anh có trận ra mắt vào năm 2015, ở tuổi 16. Cùng với câu lạc bộ, anh đã giành được danh hiệu Ligue 1, nhận giải Cầu thủ trẻ của năm và giải thưởng Cậu bé vàng.

Vào năm 2017, với bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 180 triệu euro với Paris Saint-Germain, Mbappé trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai và là cầu thủ trẻ đắt giá nhất từ trước đến nay. Cùng với PSG, Mbappé đã giành được ba chức vô địch Ligue 1, hai danh hiệu Coupe de France, hai lần trở thành vua phá lưới Ligue 1, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 và là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ sáu trong lịch sử câu lạc bộ.

Ở cấp độ đội tuyển, Mbappé có trận ra mắt đội tuyển Pháp vào năm 2017, ở tuổi 18. Tại FIFA World Cup 2018, Mbappé trở thành cầu thủ Pháp trẻ nhất ghi bàn tại một kỳ World Cup và trở thành cầu thủ trẻ thứ hai, sau Pelé, ghi bàn trong một trận Chung kết World Cup. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai khi Pháp vô địch giải đấu và anh nhận được giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Cầu thủ Pháp của năm cho màn trình diễn ấn tượng của mình.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục