Mbappe ở lại PSG: Hành trình sang trang mới đầy trắc trở

Paris Saint-Germain đã không chấp nhận đề nghị chyển nhượng ngôi sao trẻ Kylian Mbappe - trị giá 220 triệu euro - của Real Madrid. Tiền đạo người Pháp vẫn chưa thể đến Tây Ban Nha.
Mbappe ở lại PSG: Hành trình sang trang mới đầy trắc trở ảnh 1Tiền đạo Kylian Mbappe trong buổi tập luyện tại Strasbourg (Pháp), ngày 31/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Real Madrid đã chính thức bỏ cuộc khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè khép lại. Vậy là sau rất nhiều tin đồn về một thương vụ sang Tây Ban Nha, cuối cùng ngôi sao trẻ Kylian Mbappe vẫn ở lại Paris Saint-Germain (PSG) thêm một mùa giải.

Câu lạc bộ thủ đô nước Pháp này đã không chấp nhận đề nghị cuối cùng trị giá 220 triệu euro của Real Madrid, mà yêu cầu tiền đạo người Pháp phải tôn trọng 10 tháng hợp đồng cuối cùng trước khi muốn "đi đâu thì đi."

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Mbappe đã không công khai bày tỏ mong muốn ra đi trong suốt mùa Hè mà chỉ bộc lộ ý định chớp nhoáng trên mạng xã hội vào tối 31/8.

Cầu thủ này đã chia sẻ tin nhắn với một người hâm mộ, người đã khuyên anh nên “sớm lập trình lại ước mơ” và đánh giá cao tính chuyên nghiệp của anh. Tuy nhiên chỉ sau vài phút, “câu chuyện” được chia sẻ đã biến mất khỏi tài khoản của anh.

[Messi chưa ra sân, PSG vẫn dễ dàng chiến thắng tưng bừng]

Liệu đây đơn giản là sự vụng về hay là hành động cố ý của Mbappe để truyền tải thông điệp về sự thất vọng của anh khi không thể đến Bernabeu? Không ai biết được. Dẫu có chút thất vọng thì hành trình đến Tây Ban Nha của anh cũng chỉ chậm lại mà thôi.

Và trong mùa giải còn bị ám ảnh nặng nề do dịch COVID-19, những người hâm mộ của PSG sẽ lại sống với hy vọng khi trước đó vài ngày, họ đã nghĩ bộ ba tấn công tuyệt diệu Messi-Mbappe-Neymar chỉ là một ảo ảnh mùa Hè trên sân Công viên các hoàng tử.

Khi còn là một đứa trẻ, Mbappe thường mang trên mình chiếc áo khoác thể thao Real Madrid và để một tấm áp phích in hình thần tượng Cristiano Ronaldo trên đầu khi ngủ. Mbappe không bao giờ che giấu điều đó và gia nhập “Dải Ngân hà” vào một ngày nào đó là mục tiêu tối thượng của anh.

Có một điều đáng chú ý trong mong muốn ra đi của Mbappe. Đó là sự xuất hiện tại PSG của Lionel Messi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bóng đá đương đại. Có lẽ Mbappe cảm nhận rõ rệt rằng khi Messi hiện diện, anh không thể tiếp tục là số 1, là niềm hy vọng lớn nhất nữa. Trong khi đó, nếu gia nhập Real Madrid, chắc chắn anh sẽ là hạt nhân trong chiến lược mới của đội bóng này.

Nhưng giờ thì đó đã là câu chuyện của mùa Hè năm sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục