MC Anh Tuấn: ‘Đến với SSO, tôi được trở về cái nôi của mình’

Mục tiêu của các thành viên sáng lập Sun Symphony Orchestra là xây dựng một dàn nhạc giao hưởng tư nhân đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

“Tôi đã từng có 17 năm học nhạc cổ điển (từ năm 4 tuổi). Tuy nhiên, ở tuổi 21, khi làm quen và bắt nhịp với công việc của một người dẫn chương trình truyền hình, tôi đã từ bỏ cây đàn cello. Điều này đã khiến cha giận tôi một thời gian dài,” Anh Tuấn - gương mặt MC quen thuộc được khán giả truyền hình yêu mến chia sẻ trong Lễ ra mắt Hội đồng điều hành Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời - Sun Symphony Orchestra (SSO) diễn ra tối qua (20/9) tại Hà Nội.

Lần này, MC Anh Tuấn đã khiến khán giả bất ngờ khi tuyên bố sẽ trở lại với âm nhạc, đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành của Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời.

“Khi quyết định tham gia hội đồng điều hành của SSO, tôi được trở về với âm nhạc, với cái nôi của chính mình. Dẫu vậy, nếu muốn được biểu diễn trực tiếp trong dàn nhạc như một nhạc công, tôi sẽ phải thi tuyển, trải qua phần đánh giá của hội đồng nghệ thuật như các nghệ sỹ khác,” MC Anh Tuấn bày tỏ.

MC Anh Tuấn: ‘Đến với SSO, tôi được trở về cái nôi của mình’ ảnh 1Ông Vũ Anh Tuấn - Giám đốc điều hành Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời. (Ảnh: SSO)


[Tài năng violin Trần Lê Quang Tiến đứng top 8 tại cuộc thi Tchaikovsky]

Hội đồng nghệ thuật của Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời gồm năm nghệ sỹ nổi tiếng thế giới: nhạc trưởng Olivier Fabrice Ochanine (người từng dẫn dắt Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Philippines) - Giám đốc âm nhạc; nghệ sỹ violin quốc tế Stepan Yakovich - giảng viên Nhạc viện Moscow (Nga); nghệ sỹ kèm oboa Rachel Walker (thành viên Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Singapore); nghệ sỹ kèn cor Javier Bonet (thành viên Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Tây Ban Nha) và nghệ sỹ Vadim Simongauz (bè trưởng Timpani của Dàn nhạc Auckland Philharmonia).

Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời là dàn nhạc tư nhân do Tập đoàn Sun Group bảo trợ chính, hoạt động theo hình thức phi lợi nhuận.

MC Anh Tuấn: ‘Đến với SSO, tôi được trở về cái nôi của mình’ ảnh 2MC Anh Tuấn (giữa) đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Đại diện nhà bảo trợ, ông Đặng Minh Trường - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group, chia sẻ: “Chung tay sáng lập Sun Symphony Orchestra, chúng tôi mong rằng, với tâm huyết của Hội đồng điều hành dàn nhạc, với nỗ lực của chúng tôi cùng những nhà bảo trợ khác, Sun Symphony Orchestra sẽ chiêu mộ được những tài năng âm nhạc trong nước cũng như quốc tế, sẽ đem đến cho họ cơ hội được sống trọn với nghề, làm được những điều có ý nghĩa cho âm nhạc cổ điển Việt Nam và mang lại nhiều cơ hội hơn cho khán giả tiếp cận với âm nhạc cổ điển.”

Mục tiêu của các thành viên sáng lập là hướng đến xây dựng một dàn nhạc giao hưởng tư nhân đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, hiện thực hóa khát vọng mang âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng. Bên cạnh đó, SSO ra đời còn nhằm thu hút những tài năng âm nhạc cổ điển nước nhà để nâng tầm, đưa nghệ thuật biểu diễn nhạc cổ điển Việt Nam hội nhập thế giới.

MC Anh Tuấn: ‘Đến với SSO, tôi được trở về cái nôi của mình’ ảnh 3Nhạc trưởng Olivier Fabrice Ochanine tại lễ ra mắt Hội đồng điều hành Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

“Vấn đề chúng tôi quan tâm hàng đầu không phải là doanh thu, mà là việc tạo nên một môi trường để nuôi dưỡng và phát triển những tài năng âm nhạc cổ điển Việt Nam, mang đến cho khán giả cả nước cơ hội thưởng thức thường xuyên các chương trình hòa nhạc. Chúng tôi có kế hoạch đưa các nghệ sỹ nổi tiếng thế giới đến Việt Nam cùng biểu diễn với SSO trong các buổi hòa nhạc đẳng cấp quốc tế,” đại diện Hội đồng điều hành Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời khẳng định.

Chương trình chiêu mộ thành viên cho Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời kéo dài từ ngày 19-22/10 với hình thức tuyển chọn trực tiếp. Các nhạc công, nghệ sỹ có thể tìm hiểu thông tin cụ thể trên website chính thức của dàn nhạc tại địa chỉ: www.sunsymphony.vn.

“Bất cứ nghệ sỹ nhạc cổ điển nào (dù là nghệ sỹ trong nước hay quốc tế) đều có thể trở thành thành viên của Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời. Với hội đồng nghệ thuật gồm các nghệ sỹ dàn dặn kinh nghiệm đến từ các dàn nhạc nổi tiếng thế giới, chúng tôi tin rằng, những tài năng âm nhạc cổ điển (gồm cả những nghệ sỹ đã thành danh cũng như những nhân tài trẻ tuổi) sẽ được đánh giá và lựa chọn một cách công tâm nhất,” Giám đốc điều hành SSO Vũ Anh Tuấn cho biết.

Sự ra đời của Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời gắn liền với nhà hát opera trong tương lai. Nhà hát này sẽ được xây dựng ở khu vực Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) để các nghệ sỹ có cơ hội được làm nghề tốt hơn, sống trọn vẹn với âm nhạc và khán giả được thưởng thức nhạc cổ điển với điều kiện đạt tiêu chuẩn mà âm nhạc cổ điển thế giới yêu cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục