McLaren tiến vào phân khúc thị trường xe sang TQ

McLaren nhắm tới phân khúc xe sang Trung Quốc

McLaren đã khai trương đại lý đầu tiên tại thị trường Trung Quốc với hy vọng sẽ bán được cho tầng lớp thượng lưu của quốc gia này.
McLaren đã khai trương đại lý đầu tiên tại thị trường Trung Quốc Đại lục với hy vọng sẽ bán được cho tầng lớp thượng lưu của gã khổng lồ châu Á này các mẫu xe mang cảm hứng từ mẫu xe đua công thức 1 với giá trị lên tới 2,1 triệu USD cho mỗi chiếc.

Trung Quốc đã trở thành thị trường vô cùng quan trọng đối với các hãng xe hơi hạng sang do số người siêu giàu ở nước này đang tăng lên nhanh chóng.

Đại lý mới nói trên của McLaren nằm ở thành phố Thượng Hải, đầu mối thương mại của Trung Quốc, nằm không xa các đại lý của thương hiệu xe sang khác, trong đó có Rolls Royce và Lamborghini.

Trong số các mẫu xe trưng bày tại đại lý này, mẫu P1 hàng đầu của McLaren có giá bán 13 triệu Nhân dân tệ (2,1 triệu USD) trong khi mẫu 12C Spider sẽ được bán với giá ít nhất là 3,7 triệu NDT.

McLaren, có trụ sở ở Surrey, miền Đông Nam nước Anh, cho biết mẫu xe thể thao tốc độ của họ được phát triển dựa trên những kinh nghiệm mà họ có được trong hàng thập kỷ qua khi tham gia giải đua xe công thức 1. Các nhà phân tích nhận định McLaren sẽ có chỗ đứng trên thị trường Trung Quốc bất chấp mẫu xe của nó có mức giá cao.

Sau Thượng Hải, McLaren sẽ mở các đại lý ở Bắc Kinh, Thành Đô và Quảng Châu nữa. Năm ngoái, McLaren đã bán được hơn 1.400 chiếc xe trên toàn cầu và 80% số xe này là bán ngoài thị trường Anh./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục