McLaren-Honda hợp tác phát triển xe thông thường

Sau thỏa thuận cung cấp động cơ xe tham gia giải đua công thức 1, McLaren và Honda có thể còn hợp tác trong lĩnh vực xe thông thường.
Sau thỏa thuận cung cấp động cơ cho xe tham gia giải đua công thức 1 (F1), thương hiệu xe thể thao McLaren và hãng sản xuất xe hơi Honda của Nhật Bản có thể còn hợp tác trong cả lĩnh vực xe thông thường nữa. Đó là những gì mà ông chủ của McLaren Martin Whitmarsh tiết lộ với Autocar.

Vị quan chức điều hành cấp cao trên cho hay: “Đây thuần túy là thỏa thuận trong giải F1 song chúng tôi cũng đã cân nhắc cả công nghệ ôtô nữa và chúng tôi đang chia sẻ rất cởi mở. Chiến lược sản xuất xe chạy trên đường thông thường của chúng tôi vào lúc này chưa có đối tác nào khác và Honda sẽ là hãng rất tốt để hợp tác.”

Tuy nhiên, nếu hai đối tác trên quyết định hợp tác trong lĩnh vực xe thông thường thì kết quả đầu tiên của mối quan hệ này nhiều khả năng sẽ chưa đơm hoa kết trái trong vài năm tới. Mẫu 12C của McLaren vẫn là một mẫu xe mới trong khi mẫu P1 thì vừa được giới thiệu trong năm nay.

Dự án P13, là đối thủ của mẫu Porsche 911, hiện đang được phát triển tích cực song Honda chưa có ảnh hưởng gì đối với mẫu xe này. Ông Whitmarsch nói: “Nếu bạn nhìn vào danh mục sản phẩm của chúng tôi, mẫu 12C thì đang được phát triển và sẽ còn mất vài năm nữa. Mẫu P1 thì vừa mới được giới thiệu, còn mẫu P13 thì cũng đang được phát triển. Thế nên, nếu có mối hợp tác này thì cũng phải mất vài năm nữa.”

Việc mở rộng hợp tác giữa McLaren và Honda nhiều khả năng sẽ theo cả hai cách, trong đó hãng xe Nhật Bản sẽ sử dụng công nghệ của McLaren để đổi lấy việc hãng này cung cấp động cơ.

Thông qua kinh nghiệm lẫn chuyên môn của McLaren trong vật liệu sản xuất xe nhẹ, thì cả hai bên đều được hưởng lợi từ mối quan hệ đối tác này./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục