MDIS (Singapore) mở các khóa đào tạo thạc sĩ, ngắn hạn để nâng cao kỹ năng cho các lao động

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 5 tháng 1 năm 2021 – Khi Singapore chuyển sang Giai đoạn 3 của đại dịch COVID-19 vào cuối năm 2020, tính linh hoạt và khả năng thích ứng vẫn là ưu tiên vô thời hạn đối với người Singapore khi thị trường lao động điều chỉnh theo trạng thái bình […]

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 5 tháng 1 năm 2021 – Khi Singapore chuyển sang Giai đoạn 3 của đại dịch COVID-19 vào cuối năm 2020, tính linh hoạt và khả năng thích ứng vẫn là ưu tiên vô thời hạn đối với người Singapore khi thị trường lao động điều chỉnh theo trạng thái bình thường mới. Điều này cho thấy, việc nâng cao kỹ năng và đào tạo lại kỹ năng là điều cần thiết để các chuyên gia có thể tiếp tục được tuyển dụng. Hiện tại, Viện Phát triển Quản lý Singapore (Management Development Institute of Singapore – MDIS) cung cấp một loạt các khóa đào tạo lấy bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh (MBA) trực tuyến và các khóa học ngắn hạn để trang bị cho lực lượng lao động nhiều cơ hội để vượt lên trên những thử thách do đại dịch COVID-19 mang lại.

Nhiều lao động ở Singapore có nhu cầu nâng cao các kỹ năng để ứng phó với những thách thức mới

Được trang bị với tầm nhìn về học tập suốt đời, MDIS tăng cường quyết tâm cung cấp những trải nghiệm giáo dục mới mẻ và phù hợp với nhiều ngành nghề. Điều này tối đa hóa sự sẵn sàng trong tương lai của nhân viên và người tìm việc để đạt được thành công trong sự nghiệp ở Singapore và quốc tế.

Các tổ chức đang tìm cách đầu tư vào nguồn lực để nâng cao kỹ năng và tiềm năng lãnh đạo của các nhà quản lý tương lai trong số các khóa đào tạo MBA trực tuyến của MDIS bao gồm 5 lĩnh vực chuyên môn: quản lý sự kiện, quản lý sức khỏe, lãnh đạo và đổi mới, quản lý khách sạn & du lịch và tiếp thị. Với chương trình giảng dạy sau đại học linh hoạt được điều chỉnh phù hợp với môi trường kinh doanh năng động mang tính toàn cầu, nhân viên có thể mong muốn xây dựng khả năng phục hồi nghề nghiệp và đẩy nhanh việc theo đuổi nghề nghiệp khi họ bước vào điều kiện kinh tế mới, bất chấp những biến động vừa qua. Tương tự như vậy, những người tìm việc có thể hoạt động tốt hơn trong một thị trường việc làm cạnh tranh với hiệu quả quản lý nhạy bén – một đặc điểm chưa bao giờ cần thiết như hiện nay.

Ngoài ra, MDIS cũng đang cung cấp các khóa học ngắn hạn theo ngành để cho phép nhân viên và người tìm việc có được các kỹ năng mới nhằm bắt kịp với nhu cầu kinh doanh và xu hướng thị trường đang phát triển. Với 10 ngành để lựa chọn, sinh viên tương lai có thể cân nhắc tham gia khóa học chỉ một ngày hoặc từ 1 đến 3 tháng.

Mặc dù đại dịch COVID-19 có thể đã thúc đẩy nhu cầu mở rộng và nâng cấp kỹ năng, nhưng đây không nên được coi là sản phẩm phụ của các cuộc khủng hoảng kinh tế, mà là một chiến lược để đối mặt với những thách thức chưa biết đang còn ở phía trước. Luôn sẵn sàng cho những điều không lường trước được là điều cần thiết để đạt được thành công trong sự nghiệp, một giá trị mà MDIS muốn các sinh viên của mình nhận thức một cách đầy đủ và đúng đắn.

Thông tin về MDIS

Được thành lập vào năm 1956, MDIS là học viện chuyên nghiệp phi lợi nhuận lâu đời nhất của Singapore về học tập suốt đời. Trường cung cấp các khóa học được quốc tế công nhận về Kinh doanh và Quản lý, Giáo dục, Kỹ thuật, Thời trang và Thiết kế, Y tế và Điều dưỡng, Công nghệ thông tin, Khoa học đời sống, Ngôn ngữ và Giáo dục, Truyền thông và Truyền thông, Tâm lý học, Quản lý du lịch và Khách sạn, Quản lý an toàn và Môi trường. Những chương trình này được cung cấp với sự hợp tác của các trường đại học nổi tiếng ở Vương quốc Anh.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của MDIC: www.mdic.edu.sg

Tin cùng chuyên mục