Mẹ sợ xấu, con "khát" sữa

Mẹ muốn giữ vòng 1 chuẩn, em bé phải ăn sữa bò?

Theo Bộ Y tế, tỷ lệ con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ ở VN đã giảm dưới 20%, thấp nhất Đông Nam Á và thấp hơn mức trung bình thế giới.
Mẹ muốn giữ vòng 1, em bé phải ăn sữa bò – Đó là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ tại Việt Nam trở nên sụt giảm trong những năm gần đây.

Điều tra mới đây nhất của UNICEF cho thấy, năm 2010 chỉ có 19,6% các bà mẹ Việt Nam cho con bú sữa hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời của trẻ.

Hậu quả của tình trạng trên là một phần ba trẻ em Việt Nam bị thấp còi và cứ trong năm trẻ lại có một trẻ bị thiếu cân.

80% trẻ nhỏ được nuôi bằng sữa nhân tạo

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 10 năm qua, tỷ lệ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ ở Việt Nam đã giảm đi còn một nửa, thấp nhất Đông Nam Á và so với mức trung bình của thế giới.

Trong khi đó tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ đã tăng lên ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Chẳng hạn như tại Campuchia, Pakistan và Sri Lanka đã tăng tỷ lệ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ thêm 20% trong vòng 10 năm qua. Tỷ lệ trung bình ở châu Á hiện tại là 42%.

Điều đó cho thấy tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ tại Việt Nam đang ở mức thấp so với khu vực Đông Nam Á nói riêng và trên cả thế giới.

Ở hầu hết các tỉnh thành, tỷ lệ trẻ được bú bằng sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu đời rất thấp. Theo thông tin từ Vụ pháp chế (Bộ Y tế), tỷ lệ này ở Đồng Tháp là 2-3%, ở Thái Nguyên là 10% và tại Phú Thọ là 12%. Trên toàn quốc, có hơn 80% bà mẹ Việt Nam nuôi con bằng sữa nhân tạo.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do sữa bột cho trẻ so sinh quá phổ biến và được quảng bá tràn lan, hiểu biết sai lầm về khả năng cho con bú của các bà mẹ cũng như việc các bà mẹ sợ sau một thời gian nuôi con sẽ có vòng một không đẹp…

Theo Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Việt Tiến, tỷ lệ bà mẹ Việt Nam nuôi con bằng sữa mẹ đang sụt giảm nghiêm trọng. Tỷ lệ này so với mục tiêu mà Chính phủ đặt ra đến 2015 phải nâng lên 50% trẻ sơ sinh được bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời là một khoảng cách lớn.

Để thúc đẩy việc tuyên truyền cho các bà mẹ nên nuôi con bằng sữa mẹ, Bộ Y tế vừa cho phát động chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần lễ “Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ 2011” tại Việt Nam từ ngày 31/7-8/8. 

Theo đó, các bà mẹ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng 9 tỉnh thành trên khắp Việt Nam như An Giang, Kom Tum, Điện Biên sẽ được tư vấn miễn phí về cho con bú và kiểm tra sức khỏe bổ sung cho các con.

Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ 2011 thu hút sự tham gia của hơn 170 quốc gia. Năm nay, tuần lễ này tại Việt Nam có chủ đề “Sữa mẹ - Cùng nói lời yêu thương.”

Sữa mẹ - Nguồn dinh dưỡng tốt nhất

Theo các chuyên gia y tế, sữa mẹ an toàn, sạch và có nhiều kháng thể giúp bảo vệ trẻ khỏi nhiều bệnh tật trẻ thơ thông thường. Bú sữa mẹ giúp giảm nguy cơ bị tiêu chảy, viêm phổi, viêm tai, cúm, viêm màng não và viêm nhiễm hệ bài tiết…

Theo ước tính, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn có thể ngăn chặn tới 15% các ca tử vong dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển. Đồng thời, bú sữa mẹ còn giúp những trẻ nhẹ cân khi sinh phát triển và đạt được điểm IQ cao hơn.

Ông David Clack – Chuyên gia luật của UNICEF cho hay, nuôi con bằng sữa mẹ có thể coi như là một vấn đề sống còn ở các nước công nghiệp hóa. Bởi đây không chỉ là một nguồn dinh dưỡng tự nhiên và tốt nhất, mà còn tiết kiệm được nhiều chi phí.

Chuyên gia luật của UNICEF phân tích, sữa bột không phải là một sản phẩm vô trùng, an toàn khi mối lo ngại về nhiễm khuẩn trong sữa bột gia tăng và đã xuất hiện ở nhiều nước.

Tại các nhà máy, sữa bột có thể bị nhiễm các vi khuẩn gây bệnh có khả năng lây nhiễm cao và có khả năng kháng nhiệt.

Vấn đề sữa nhiễm khuẩn không chỉ giới hạn trong vụ việc xảy ra ở Trung Quốc trong thời gian gần đây. Theo thống kê của UNICEF, kể từ năm 2000 đã có hơn 70 đợt thu hồi các sản phẩm sữa bột, chủ yếu là ở các nước công nghiệp hóa.

Siết chặt các quảng cáo về sữa

Ông David Clack đưa ra nhận định, ngành công nghiệp sữa đang đối phó, phản công lại với các quy định tùy theo điều kiện ở mỗi nước. Bằng chứng là họ đưa ra những quảng cáo, tờ rơi thổi phồng những sản phẩm sữa nhân tạo có tác dụng hơn sữa mẹ.

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây đã hiện nhiều vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, gây cản trở lớn trong nỗ lực cải thiện việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Năm 2006 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21 về kinh kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ. Nghị định nhằm khuyến khích tối đa việc nuôi con bằng sữa mẹ; quy định mức độ quảng cáo, kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ.

Sau 5 năm thực hiện nghị định, nhiều sai phạm trong việc quảng cáo, kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ đã bị phát hiện.

Theo kết quả thanh tra từ năm 2009-2010 của Bộ Y tế, 21% sữa thay thế và 53% bình sữa và núm vú được phát hiện vi phạm quy định về nhãn mác.

Nhiều vi phạm về quảng cáo trên truyền hình, trên báo, trên các trang web của Nghị định 21 đã bị phát nhiện như Công ty cổ phần G&P quảng cáo cho sản phẩm Mama sữa non, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam quảng cáo sữa non Cllostrum IQ, Công ty Meadjohnson…

Điển hình vi phạm mới đây nhất là vụ Công ty cổ phần G&P Mama sữa non bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội phạt tiền vì “ngang nhiên” so sánh với sữa mẹ: “Sữa non của bò có tính chất tương tự như sữa non của mẹ nhưng đặc biệt hơn trong sữa non của bò có kháng thể IgG cao hơn 43 lần so với sữa non của mẹ.” Tuy nhiên, công ty trên chỉ phải chịu mức phạt ở mức 7 triệu đồng, số tiền quá nhỏ so với một doanh nghiệp.

Trong cuộc họp đánh giá về nghị định 21 được tổ chức vào cuối tháng 7 vừa qua, đại diện của Bộ Y tế và các ngành liên quan khẳng định trong thời gian tới sẽ siết chặt và giám sát hơn các quảng cáo về sữa để ngăn ngừa những vi phạm và thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tốt hơn./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục