Mẹ nữ tiếp viên chuyến bay MH17 từng khuyên con đổi nghề

Mẹ của nữ tiếp viên chuyến bay MH17 từng khuyên con đổi nghề

Mẹ của Nur Shazana Mohamad Salleh, nữ tiếp viên trên chuyến bay MH17, đã từng nhiều lần khuyên con gái chuyển nghề sau vụ máy bay MH370 mất tích, song cô gái đã từ chối.
Mẹ của nữ tiếp viên chuyến bay MH17 từng khuyên con đổi nghề ảnh 1Nữ tiếp viên xinh đẹp xấu số Nur Shazana Mohamad Salleh. (Nguồn: nydailynews.com)

Mẹ của Nur Shazana Mohamad Salleh, một trong những nạn nhân của vụ tai nạn máy bay MH17, đã nhiều lần khuyên con gái mình nghỉ nghề tiếp viên hàng không để làm việc trong các lĩnh vực khác.

Bà Sharom Ibrahim, 57 tuổi, cho biết bà đã yêu cầu Nur Shazana thay đổi nghề nghiệp bởi vì bà lo rằng sự cố rủi ro sẽ xảy ra, đặc biệt là sau sự biến mất của máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines.

"Nhưng con bé đã từ chối. Con bé thích đi du lịch. Nó nói rằng ngay cả người đi bộ cũng có thể chết vì tai nạn," bà nói.

Bà Sharom cho biết con gái bà đã làm tiếp viên hàng không được 9 năm. Bà gặp đứa con gái lớn nhất của mình lần cuối cùng cách đây ba tuần tại bữa ăn xả chay.

"Tôi chấp nhận cái chết của con gái. Điều mong muốn duy nhất của tôi là có được hài cốt của con gái mình. Ít nhất con bé sẽ có được ngôi mộ," bà nói.

Nur Shazana là một trong số 15 thành viên phi hành đoàn và 283 hành khách trên chuyến bay xấu số MH17 đã bị rơi ở Đông Ukraine, gần biên giới Nga ngày 17/7, trên hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia).

MH17 được cho là bị bắn hạ bởi lực lượng ly khai thân Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục