Media OutReach thiết lập Quan hệ Đối tác nội dung tin tức toàn cầu với Agence France-Presse (AFP)

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 23 tháng 12 năm 2021 – Media OutReach và Agence France-Presse (AFP) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về nội dung tin tức, trong đó các thông cáo báo chí khách hàng của Media OutReach sẽ được phân phối cho tất cả các biên tập viên […]

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 23 tháng 12 năm 2021 – Media OutReach và Agence France-Presse (AFP) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về nội dung tin tức, trong đó các thông cáo báo chí khách hàng của Media OutReach sẽ được phân phối cho tất cả các biên tập viên và nhà báo của các tòa soạn AFP, bao gồm cả những người đăng ký sử dụng dịch vụ là doanh nghiệp và truyền thông, trên khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và toàn cầu.

Trong thập kỷ qua, Media OutReach, một công ty cung cấp dịch vụ báo chí, đã tạo dựng được danh tiếng và uy tín lớn như một cơ quan phân phối thông cáo báo chí đáng tin cậy ở Châu Á – Thái Bình Dương cũng như trên toàn thế giới. Danh mục khách hàng của công ty, đặc biệt là từ Châu Á Thái Bình Dương và Trung Quốc, thực sự là một bổ sung xứng đáng cho danh mục nội dung của AFP. Sự hợp tác này cung cấp cho người đăng ký sử dụng dịch vụ của AFP quyền truy cập tin tức trực tiếp từ các công ty châu Á và Trung Quốc. Điều này đặc biệt đúng lúc với việc chuyển trọng tâm sang Đông Á và Đông Nam Á.

Bà Jennifer Kok, Người sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO) của Media OutReach Newswire phát biểu: “Là hãng tin toàn cầu Châu Á đầu tiên trên AFP, Media OutReach Newswire thực sự vinh dự được hãng thông tấn hàng đầu thế giới như AFP công nhận là công ty phân phối thông cáo báo chí uy tín của các công ty Châu Á. Danh mục khách hàng của chúng tôi chắc chắn đã đóng góp một phần vào việc thu hút sự tin tưởng của nhóm tin tức AFP. Là tiếng nói của các công ty Châu Á, để giúp khách hàng của Media OutReach xây dựng thương hiệu của công ty họ trên khắp châu Á – Thái Bình Dương và toàn cầu, mối quan hệ hợp tác với AFP củng cố cam kết của chúng tôi trong việc giúp các công ty châu Á và Trung Quốc xây dựng nhận thức về thương hiệu quốc tế”.

Kết quả của sự hợp tác này là, các tập đoàn, biên tập viên tòa soạn và nhà báo đăng ký dịch vụ của AFP giờ đây sẽ có quyền truy cập vào các bản tin công ty từ Media OutReach cùng với các dịch vụ tin tức khác của AFP, nâng cao đáng kể nguồn cấp tin tức và phạm vi lựa chọn nội dung của họ.

Sự hợp tác này cho phép Media OutReach (với tư cách là một công ty phân phối PR tại Hồng Kông) tăng cường việc cung cấp thông cáo báo chí của mình ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. AFP có 25 văn phòng tin tức ở Châu Á – Thái Bình Dương đặt tại Australia, Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Myanmar, Nepal, New Caledonia, New Zealand, Bắc Triều Tiên, Pakistan, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Bên cạnh việc được tiếp cận với tòa soạn Châu Á – Thái Bình Dương của AFP, mỗi thông cáo báo chí do Media OutReach phân phối cũng sẽ đến được hơn 100 tòa soạn trên khắp Châu Phi, Trung Đông, Châu Mỹ Latinh, Mỹ, Canada và Châu Âu. Phạm vi tiếp cận bổ sung này làm tăng thêm khả năng hiển thị thông cáo báo chí của các công ty châu Á và Trung Quốc, khi họ mở rộng hoạt động kinh doanh sang các khu vực này. Việc phân phối thông cáo báo chí của Media OutReach Newswire giúp họ xây dựng nhận thức và lòng tin về thương hiệu, hỗ trợ cho việc mở rộng kinh doanh quốc tế của họ.

Bà Jennifer Kok cho biết thêm: “Đây là điểm khác biệt của Media OutReach với các cơ quan báo chí quốc tế khác, vì chúng tôi là cơ quan phân phối thông cáo báo chí đầu tiên ở Hồng Kông phục vụ khách hàng ở khu vực Châu Á -Thái Bình Dương rất đa dạng này. Do hiểu nhu cầu truyền thông của các công ty châu Á, nên chúng tôi tập trung vào việc xây dựng một mạng lưới phân phối thông cáo báo chí giúp họ đạt được các mục tiêu truyền thông của mình. Việc chúng tôi tập trung xây dựng một dịch vụ phân phối thông cáo báo chí đích thực tiếp cận các biên tập viên và nhà báo và đăng thông cáo báo chí của họ trên các trang tin tức thực tế đã giúp khách hàng của chúng tôi thu hút được các bài viết của các nhà báo xây dựng khả năng hiển thị trực tuyến, giúp họ thu hút được các nhà đầu tư trên toàn thế giới và khách hàng tại các thị trường mục tiêu của họ”.

Đóng một vai trò rất quan trọng trong chu kỳ tin tức là cách liên kết quan trọng giữa các nhà tạo ra tin tức (các công ty) và các nhà xử lý tin tức (các phương tiện truyền thông), Media OutReach tự hào đã đạt được danh tiếng là công ty có uy tín cao chuyên phân phối thông cáo báo chí cho khu vực Châu Á -Thái Bình Dương. Đây là cơ quan duy nhất sở hữu mạng lưới phân phối của riêng mình, với hơn 140.000 nhà báo phản ánh, đưa tin ở 400 chuyên mục thương mại tin tức, 65.000 đầu sách truyền thông và đăng tải tin tức trực tuyến được đảm bảo an toàn lên hơn 480 trang web tin tức trực tuyến. Việc phân phối và báo cáo thông cáo báo chí của Media OutReach Newswire được coi là một trong những cách tốt nhất trong ngành.

Trong năm 2021, Media OutReach được TMCnet, trang web truyền thông thương mại trực tuyến hàng đầu thế giới về lĩnh vực truyền thông và công nghệ, vinh danh là “the Most Important and Influential Asian PR Distribution Service provider for Asia Pacific Region” (“Nhà cung cấp Dịch vụ phân phối PR Châu Á quan trọng nhất và có ảnh hưởng nhất cho Khu vực Châu Á -Thái Bình Dương”).

Media OutReach hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về AFP

AFP là hãng thông tấn hàng đầu thế giới chuyên cung cấp tin tức nhanh chóng, toàn diện và đã được xác minh về các sự kiện định hình thế giới của chúng ta và về các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Lấy từ mạng lưới thu thập tin tức vô song tại 151 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, AFP cũng là công ty hàng đầu thế giới về xác minh kỹ thuật số. Với 2.400 nhân viên đại diện cho 100 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, AFP phủ sóng khắp thế giới bằng 6 ngôn ngữ, với chất lượng độc đáo của cách kể chuyện đa phương tiện bao gồm video, văn bản, ảnh và đồ họa.

Thông tin về Media OutReach

Công ty cung cấp thông tin điện tử Media OutReach được thành lập tại Hồng Kông vào năm 2009. Media OutReach là một công ty công nghệ phân phối trực tiếp các thông cáo báo chí, tin tức đa phương tiện và đa ngôn ngữ cho các biên tập viên và nhà báo mục tiêu và tự động hóa quy trình báo cáo. Dịch vụ báo chí của Media OutReach hỗ trợ các cơ quan quan hệ công chúng (PR), tiếp thị xã hội và kỹ thuật số và giới thiệu phương pháp lọc đột phá với dịch vụ phân phối thông tin bằng cách cung cấp các bài đăng tin tức được đảm bảo trên các phương tiện, môi trường tin tức xác thực.

Từ Hồng Kông, Media OutReach đã mở rộng địa bàn hoạt động ra khắp khu vực và mang tầm quốc tế, với các văn phòng tại Singapore, Malaysia, Việt Nam, Nhật Bản và Đài Loan cũng như các mối quan hệ hợp tác đại lý quốc tế tại Mỹ, Canada và châu Âu. Hiện tại, Media OutReach đã phát triển để trở thành công ty cung cấp, truyền tải thông tin điện tử đầu tiên trên thế giới được thành lập tại khu vực Châu Á -Thái Bình Dương và là công ty duy nhất có mang lưới phân phối riêng tại 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Media OutReach là công ty cung cấp thông tin điện tử duy nhất sở hữu mạng lưới phân phối trên 24 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Châu Á – Thái Bình Dương; sở hữu hệ thống cơ sở dữ liệu của hơn 140.000 nhà báo, 400 chuyên mục thương mại, 65.000 đầu sách truyền thông và 480 đối tác truyền thông. Công ty đang cách mạng hóa lĩnh vực hoạt động của mình bằng cách đảm bảo đăng tin tức trực tuyến theo ngôn ngữ cho mỗi lần phát hành.

Media OutReach là đối tác phát hành tin tức và phân phối nội dung dành cho quan hệ công chúng (PR), tiếp thị xã hội, các cơ quan kỹ thuật số và các tổ chức ở Châu Á – Thái Bình Dương.

Để biết thêm thông tin về Media OutReach, hãy truy cập https://www.media-outreach.com/.

#AFP #MediaOutReach

Tin cùng chuyên mục