Medvedev: Nga vẫn đảm bảo cân bằng ngân sách năm 2014

Thủ tướng Medvedev: Nga vẫn đảm bảo cân bằng ngân sách năm 2014

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 10/12 đã có cuộc trả lời phỏng vấn các kênh truyền hình Nga, trong đó tổng kết về tình hình kinh tế đất nước năm 2014.
Thủ tướng Medvedev: Nga vẫn đảm bảo cân bằng ngân sách năm 2014 ảnh 1Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 10/12 đã có cuộc trả lời phỏng vấn các kênh truyền hình Nga, trong đó tổng kết về tình hình kinh tế đất nước năm 2014.

Theo Thủ tướng Medvedev, nền kinh tế thế giới vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hậu quả của cuộc khủng hoảng năm 2008 và nền kinh tế Nga cũng vậy. Kết quả kinh tế Nga năm 2014 có một loạt chỉ số thấp hơn dự kiến, tuy nhiên vẫn có tăng trưởng GDP và điều quan trọng là đảm bảo được cân bằng hệ thống ngân sách.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định nước Nga cần phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Trong những năm gầy đây, Chính phủ đã đưa ra một loạt sáng kiến về thành lập và hiện đại hóa các cơ sở sản xuất công nghệ cao.

 

Trong năm 2014, tại Nga đã có thêm khoảng 300 cơ sở sản xuất lớn đi vào hoạt động với hàng chục nghìn việc làm có năng suất cao trong các lĩnh vực hóa dầu, chế tạo ôtô, luyện kim, công nghiệp dược. Việc phát triển lĩnh vực công nghệ cao vẫn là ưu tiên.

Về việc đồng Ruble của Nga mất giá mạnh, Thủ tướng Medvedev đề nghị người dân Nga kiên nhẫn và hành động như thời gian năm 2008, khi tỷ giá đồng Ruble xuống thấp nhưng sau đó đã tăng trở lại.

Ông Medvedev cũng thừa nhận kinh tế Nga mất hàng chục tỷ USD do các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine, tuy nhiên kinh tế châu Âu cũng thiệt hại 40 tỷ USD trong năm 2014 và dự kiến mất 50 tỷ USD trong năm 2015.

Người đứng đầu Chính phủ Nga cho rằng chính những biện pháp cấm vận của phương Tây có thể tạo cơ hội để Nga sản xuất những sản phẩm có chất lượng trong nước thay thế nhập khẩu.

Ông Medvedev cũng bày tỏ tin tưởng sau vài năm tới, Nga sẽ tự đảm bảo hoàn toàn lương thực thực phẩm và không cần nhập khẩu từ nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục