Medvedev: Quy mô hợp tác Nga-Ukraine đã thu hẹp

Ông Medvedev cho rằng với việc ký Hiệp định Liên kết với EU, Ukraine đã tự khép lại khả năng gia nhập Liên minh Hải quan.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 25/9 khẳng định việc Ukraine ký Hiệp định Liên kết với Liên minh châu Âu (EU) không phải là một thảm họa đối với Nga, song quy mô hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ thu hẹp.

Phát biểu tại thủ đô Astana của Kazakhstan về kết quả cuộc họp Hội đồng kinh tế Tối cao Âu-Á, ông Medvedev nói rõ sau khi Ukraine ký Hiệp định Liên kết với EU, Nga sẽ tiếp tục hợp tác kinh tế với Ukraine song quy mô hợp tác sẽ thu hẹp.

Ông Medvedev cho rằng với việc ký Hiệp định Liên kết với EU, Ukraine đã tự khép lại khả năng gia nhập Liên minh Hải quan (gồm Nga, Belarus và Kazakhstan).

Theo kế hoạch, vào tháng 11 tới, UKraine sẽ ký với EU Hiệp định liên kết và thỏa thuận khu vực thương mại tự do.

Trước đó, Moskva đã nhiều lần cảnh báo dù tôn trọng quyết định của Ukraine, song Nga sẽ thực thi những biện pháp để bảo vệ các lợi ích kinh tế của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục