Jupp Heynckes

Trong lời tựa của bài phỏng vấn huấn luyện viên Jupp Heynckes, Tổng biên tập tạp chí bóng đá Kicker đã viết: “Jupp Heynckes là một con người đặc biệt. Phóng viên Karlheinz Wild của chúng tôi đã theo chân ông ý khắp các sân vận động từ năm 1987 cho đến chiến thắng lịch sử 2013.

Những cuộc tiếp xúc giữa hai người họ lúc nào cũng diễn ra trong sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Mở đầu lượt về mùa bóng năm nay, Karlheinz Wild gặp lại Jupp Heynckes và có buổi phỏng vấn ông hơn 2 giờ. Bài phỏng vấn này chắc chắn cũng sẽ được các cầu thủ Bayern đón đọc. Nhiều người trong số họ sẽ thích thú, nhưng chắc chắn cũng có người không.

Nhưng điều tuyệt vời nhất ở nhà cầm quân đặc biệt này là ở chỗ, ông nói về những gì ông nhìn thấy chứ không phải những gì mà những người đại diện cho cầu thủ muốn nghe.

Phải chăng chính vì vậy mà ông phù hợp với Bayern, câu lạc bộ mà mặc dù thành tích ổn dịnh, kinh tế hùng mạnh nhưng vẫn giữ cho mình một cái gì đó rất ấm áp tình người. Rất nhiều Bayern fan mong mỏi ông sẽ ra hạn thêm một năm nữa, thậm chí những fan trung lập cũng có ý nghĩ như vậy.

Đơn giản là sự trở lại của Heynckes đã là một sự kiện tích cực nổi bật trong mùa bóng này. Và bài phỏng vấn này, thêm một lần nữa chứng minh điều đó.

Bởi chúng tôi là Bayern

– Ông Heynckes, bỏ xa tới 16 điểm có ý nghĩa như thế nào cho việc chuẩn bị cho lượt về trong kỳ nghỉ Đông?

Jupp Heynckes: Không có ý nghĩa gì trong toàn bộ kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi có một định hướng rõ ràng là sẽ làm việc với đội bóng như thế nào. Đội bóng cần có một nhịp sống hàng ngày để họ có thể đạt tới phong độ cao nhất. Đó là cái đích của mỗi tuần, nó giúp cho trận đấu của chúng tôi ngày một hoàn hảo hơn.

– Cụ thể hơn là…?

Jupp Heynckes: Chúng tôi phải liên tục cố gắng khắc phục những thiếu hụt của mình. Trọng tâm trong là thể lực và kỹ chiến thuật. Tôi coi trọng việc chuyền bóng chính xác tuyệt đối và cái gì sẽ đến sau đường chuyền đó cũng như cách chọn vị trí.

Chúng tôi cũng nghiên cứu những sơ đồ phát động tấn công khác nhau. Sự đồng thể của đội bóng và hòa hợp trong lối chơi là cái đích của tôi. Toàn bộ quá trình này sẽ được đưa ra và hoàn thiện trong lượt về.

– Khi mới đến Doha, ông đã cho đội bóng xem lại trận DFB Pokal với Dortmund. Trọng tâm mà ông muốn phân tích trận đấu này là gì?

Jupp Heynckes: Có những điều trong trận đấu này tôi phải giải thích với họ, rằng tôi muốn điều gì ở lượt về. Chúng tôi phải cải thiện hơn nữa về thể lực, sau lượt đi có nhiều cầu thủ thường xuyên chấn thương, kể cả những chấn thương dài ngày. Những cầu thủ này phải cần phải đạt đến thể trạng tốt nhất.

Ở hàng thủ, chúng tôi phải tăng hiệu suất tổng thể. Khi bị sức ép, họ phải biết làm cho nó chững lại và thay đổi nhịp độ trận đấu. Những điều đó chúng tôi phải luyện tập để cầu thủ ngấm nó vào lối chơi và thể hiện khi thi đấu. Những trọng tâm và chi tiết này chúng tôi phải làm tốt hơn ở lượt về, hiện họ đã đi đúng đường và luyện tập bằng tất cả lòng say mê. Chất lượng của mỗi buổi tập rất hiệu quả.

 Không thể tin được, rằng người đàn ông này đã 72 tuổi? Ông say mê nói về bóng đá, công việc của mình, về từng cầu thủ và khôn khéo “vượt qua” những điều không muốn trả lời.

– Ông có kế hoạch thay đổi gì ở lượt về không?

Jupp Heynckes: Tiền đạo mới của chúng tôi Sandro Wagner phải tiếp tục hòa nhập. Đến nay cậu ấy đã làm rất tốt. Cậu ấy có thể sẽ rất quan trọng đối với chúng tôi nếu như cậu ấy thấm nhuần vai trò của mình. Ngoài ra, ai cũng biết, tôi sẽ xoay tua – nhưng với một điều kiện, cầu thủ được ra sân phải thật khỏe mạnh và phù hợp với hệ thống chiến thuật.

– Kỳ nghỉ Đông đã đến đúng lúc khi 3 trận cuối ở Bundesliga Bayern chỉ thắng 1-0 và trận DFB Pokal tối thiểu 2-1?

Jupp Heynckes: Những trận đấu này là một vấn đề nằm ở tư tưởng, chuyện này người ta cũng thấy ở một số đội bóng khác. Thí dụ như RB Leipzig, tôi có cảm giác, họ muốn nghỉ Đông lắm rồi.

Video chiến thắng của Bayern Munich trước Dortmund ở DFB Polka.

– Đó không phải là do đội bóng yếu đi?

Jupp Heynckes: Trong trận DFB Pokal gặp Dortmund, người ta nhìn thấy rõ chúng tôi mất sức sau một hiệp 1 rất tốt.

Trước giờ nghỉ chúng tôi thi đấu với tốc độ cao nhưng lại bỏ phí cơ hội ghi bàn thắng thứ 3 và thứ 4 thì chuyện có một hiệp 2 như vậy là dễ hiểu thôi. Nhưng tôi không bỏ qua chuyện này, trong kỳ tập huấn ở Doha tôi đã nhắc lại cho các cầu thủ nhớ.

– Từ khi ông trở lại Bayern, mặc dù thiếu hụt Manuel Neuer, Arjen Robben, Thiago, Jerome Boateng, Thomas Mueller, David Alaba song từ chỗ kém 5 điểm Bayern đã vượt lên dẫn trước 11 điểm ở vòng cuối lượt về. Theo ông, điều gì đã diễn ra?

Jupp Heynckes: Việc Dortmund suy yếu không liên quan gì đến chúng tôi cả. Chúng tôi đã thi đấu thành công 15 trong số 16 trận. Và đó là một nghệ thuật, kể cả khi mất sức thay thiếu hụt cầu thủ vì chấn thương vẫn hoàn thành nhiệm vụ, vẫn chiến thắng. Đơn cử như ba trận thắng liên tiếp với tỷ số 1-0. Đó chính là Bayern!

Thêm vào đó là RB Leipzig gặp khó khăn khi lần đầu thi đấu ở đấu trường Champions League và các cầu thủ của họ bị chấn thương. Với Bayern, chúng tôi đã khắc phục được những thiếu hụt trong đội hình này.

Cú ăn 2, 3 – hãy cứ để riêng fan mơ mộng

– Trong hoàn cảnh hiện nay, khoảng cách với đội đang xếp thứ 2 là khá lớn, DFB Pokal Bayern đã loại Leipzig và Dortmund. Như vậy khả năng giành cú Đúp của Bayern là rất có thể?

Jupp Heynckes: Tôi không nghĩ theo cách như vậy. Đối với tôi, đã là quá thành công rồi nếu như chúng tôi đoạt được chức vô địch sau một mùa bóng mà khởi đầu là phải thay huấn luyện viên. Nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả để thành công nhiều như có thể.

– Champions League giờ đây là một cái đích thực tế?

Jupp Heynckes: Cái đích thực tế là chức vô địch Bundesliga. Với DFB Pokal chúng tôi vẫn còn phải chờ xem thế nào.

Trên đấu trường Champions League chúng tôi không phải là ứng cử viên sáng giá, nếu khoanh vòng đó nới rộng ra thì có thể. Ở đó có 5 đội bóng Anh mà dẫn đầu là ManCity, rồi lại còn Real Madrid và Barcelona, PSG cũng có thể xếp thêm vào đó.

– Vậy có thể coi Besiktas Istanbul là lá phiếu may mắn ở vòng 1/8?

Jupp Heynckes: Đây thực tế là một lá thăm vô cùng khó khăn, chúng tôi phải có phong độ thật tốt. Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ, vì tôi biết chắc chắn rằng, người ta phải thận trọng trong những trận đấu kiểu này như thế nào. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm và đã từng chứng kiến những đối thủ như thế này có thể nguy hiểm đến mức nào nếu như ngay từ đầu người ta không cương quyết vạch ra một giới hạn rõ ràng.

– Ông có cảm thấy đội bóng đang khát khao giành Triple một lần nữa không?

Jupp Heynckes: Các cầu thủ cũng suy nghĩ thực tế như tôi thôi. Nếu bên ngoài họ so sánh như vậy, tôi cũng chẳng làm gì được. họ có quyền. Fan của chúng tôi được phép mơ mộng. Nhưng không ai có thể lên kế hoạch cho thành công đó cả và nó là cực kỳ khó khăn.

Jupp được học trò tung hô sau cú ăn 3 lịch sử ở mùa 2012-13.
Jupp được học trò tung hô sau cú ăn 3 lịch sử ở mùa 2012-13.

– Năm 2013 ông và các cầu thủ đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, người ta có thể làm như thế lại một lần nữa không?

Jupp Heynckes: Tôi không nghĩ đến chuyện đó, người ta không thể so sánh thế được. Bây giờ chúng tôi phải tập trung vào giải vô địch. Trên đấu trường Champions League có những đội bóng hàng đầu và họ đã tiến xa hơn chúng tôi một bước.

– Hồi mới về nhậm chức, ông có nói, đội hình này còn chất lượng hơn năm 2013. Và với chất lượng như vậy liệu có làm tăng cơ hội cho ba danh hiệu hay không?

Jupp Heynckes: Đầu tiên chúng tôi phải chứng minh, chúng tôi có thể làm được điều gì. Liệu nó có đủ để giành vương miện châu Âu hay không? Tôi không muốn phỏng đoán và cũng không thể nói trước được.

– Đội hình 2012-13 là một dàn cầu thủ tuyệt vời, một tập thể biết thi đấu đến cái đích cuối cùng. Liệu có thể làm trỗi dậy cảm giác này một lần nữa không?

Jupp Heynckes: Điều này phải theo dõi qua từng trận. Bây giờ còn quá sớm để nghĩ và nói về nó.

– Nếu có sự phát triển này liệu ông có phải kìm hãm bớt lại không?

Jupp Heynckes: Tôi phải đi theo điều khiển và chi phối nó, để đội bóng ngày một chắc chắn và tự tin hơn. Tôi hy vọng, sẽ hiệu quả. Nhưng sự thật là Philipp Lahm và Bastian Schweinsteiger là hai trụ cột mà tôi không còn nữa…

Không cầu thủ nào có “đặc quyền” hay được phép phạm sai lầm

– Ai sẽ đóng vai trò quan trọng này?

Jupp Heynckes: Cũng có một vài trụ cột trong đội hình. Robben ở lượt đi là một trong số họ. Nếu Boateng lấy lại đẳng cấp như xưa, cậu ấy sẽ cùng với Mats Hummels lãnh đạo hàng thủ ở phía sau. Javi Matinez phải cố gắng hơn nữa. Tôi phải giúp họ trong hành trình phát triển. Không ai được phép phạm sai lầm. Robben và Ribery cũng chưa thể bỏ qua được. Hai người họ đang muốn khẳng định mình thêm một lần nữa. Thật là tuyệt vời nếu như nhìn Frank đã luyện tập để có phong độ tốt nhất như thế nào. Tôi sẽ giúp cả hai người họ.

– Có thể đi đến những thành công ở cuối con đường mà không cần Manuel Neuer?

Jupp Heynckes: Cậu ấy sẽ trở lại một ngày gần đây. Nhưng tôi không muốn đưa ra một thời gian chính xác.

– Sven Ulreich gần đây còn hơn cả một thủ môn dự bị?

Jupp Heynckes: Tạp chí Kicker đã hoàn toàn đúng khi sau vòng 1 nâng tầm Sven lên hàng quốc tế. Cậu bé này đã để lại phía sau một sự phát triển vượt bậc. Như vậy Neuer sẽ không phải chịu bất kỳ một sức ép nào từ huấn luyện viên cũng như câu lạc bộ cho quá trình hồi phục của mình. Tôi đã nói với Manuel, cậu ấy có đầy đủ thời gian trên thế gian để lấy lại phong độ. Ở tôi không có sự thiếu kiên nhẫn, vì Manuel với tư cách cầu thủ và là con người là vô cùng quý giá. Những chấn thương tương tự như vậy không được phép tái diễn.

Thomas rất biết, tôi là một huấn luyện viên như thế nào. Tôi lựa chọn cầu thủ ra sân theo phong độ. Đây là yếu tố quyết định, ai sẽ thi đấu

– Thủ môn cũ của ông ở Real, Bodo Illger đã giới thiệu trên Kicker Ulreich vào đội tuyển Đức, ông thấy sao?

Jupp Heynckes: Đó là suy nghĩ của một cựu thủ môn xuất sắc. Tôi không muốn ca ngợi bất kỳ một cầu thủ nào để họ có thể vào đội tuyển. Thế nhưng, nếu Ulreich tiếp tục thi đấu như vậy, cậu ấy xứng đáng có cơ hội vào đội hình được lựa chọn. Đặc biệt là, mới cách đây nửa năm thôi, không ai có thể tưởng tượng ra được khi nghĩ đến điều đó.

Mueller đang trở lại đầy ấn tượng dưới thời HLV Jupp Heynckes.
Mueller đang trở lại đầy ấn tượng dưới thời HLV Jupp Heynckes.

– Có một hay vài cầu thủ nào mà ông muốn nói với họ rằng, lượt về họ phải thi đấu tốt hơn nữa?

Jupp Heynckes: Chúng tôi ở một vài điểm phải trình diễn ấn tượng hơn nữa với tư cách tập thể, là một khối thống nhất khi phòng ngự trên toàn tuyến. Triển khai hoàn hảo hơn nữa những mẫu tấn công đã được tính toán trước.

– Arturo Vidal đang thi đấu như ông đang mong đợi?

Jupp Heynckes: Cậu ấy năng nổ, chạy nhiều, thi đấu hào hứng. Tôi nghĩ, cậu ấy đã có một vòng thi đấu mà ta có thể nói – đó là Vidal.

– Vidal đang thi đấu cho tương lai của mình ở Bayern?

Jupp Heynckes: Cậu ấy có hợp đồng đến 2019 và không phải chịu sức ép. Nếu cậu ấy thi đấu tốt sẽ có lời mời từ những CLB khác hay chính Bayern cũng phải suy nghĩ có nên ra hạn hay không. Vidal phải tự giới thiệu mình bằng chính phong độ.

– Mueller chỉ có 4 bàn sau 19 trận mà trong đó chỉ có 9 trận anh thi đấu đủ 90 phút. Kết quả này đối với cậu ấy có đủ không?

Jupp Heynckes: Hồi tôi về cậu ấy chấn thương, Những chuyện gì trước đó, không có phần tôi. Tôi khẳng định rằng, lượt về Thomas sẽ lại tìm thấy phong độ khi xưa của mình vì một phần sắp đến World Cup. Cậu ấy thừa biết sự cạnh tranh ở đó là rất lớn và không thể an tâm tự ru mình được.

Và cậu ấy cũng rất biết, tôi là một huấn luyện viên như thế nào. Tôi lựa chọn cầu thủ ra sân theo phong độ. Đây là yếu tố quyết định, ai sẽ thi đấu. Chính vì thế tôi chắc chắn rằng, cậu ấy sẽ còn thể hiện nhiều hơn nữa, cái mà cậu ấy trong tuần này đã thể hiện rồi.

– Mueller có thể chơi tốt nhất ở vị trí nào?

Jupp Heynckes: Chúng tôi không có vị trí ngay sau mũi nhọn, Müller có thể chơi bên cánh phải hoặc tiền vệ trung tâm phía bên phải.

– Ông đã làm thế nào để James bừng sáng nhanh như vậy?

Jupp Heynckes: Mỗi ngày người ta nhìn thấy rằng, cậu ấy hạnh phúc khi ở đây. James đã hòa nhập hoàn toàn. Tôi thường xuyên trò chuyện và trao đổi với James. Tôi rất hài lòng với James và hy vọng rằng cậu ấy sẽ còn chơi hay hơn nữa.

– James còn có thể chơi hay hơn nữa ở điểm nào?

Jupp Heynckes: James nguy hiểm ở trước khung thành và cậu ta cần phải ghi nhiều bàn thắng hơn nữa. Tôi đã nói với James rằng, cậu phải tận dụng lợi thế này. James có một cú sút bằng mu bàn chân rất đặc biệt, bóng đi căng và xoáy. Những quả phạt trực tiếp, phạt góc sẽ do cậu ấy thực hiện. James thi đấu đồng đội, những con số thống kê đã chỉ ra, cậu ấy chạy rất nhiều. Nhưng cũng chính vì thế mà khi dứt điểm thiếu đi một chút sức mạnh cuối cùng. Và cậu ấy phải cải thiện thêm về những pha bứt tốc bất ngờ.

– Alaba phải làm gì để vượt qua tình trạng trì trệ như hiện nay?

Jupp Heynckes: David chấn thương khá lâu, tôi lạc quan rằng, rồi cậu ấy sẽ nối tiếp được với phong độ trước đây của mình. David phải làm việc tỉ mỉ hơn nữa. Cậu ấy sẽ trở lại vì chính cậu ấy cũng biết rằng, nếu không đạt phong độ, người chơi vị trí đó sẽ là cầu thủ khác. Nếu phong độ cậu ấy thật sự tốt, tôi sẽ thưởng cho cái kẹo dưới dạng được nghỉ thi đấu một trận.

– Người dự bị cho Alaba ở vị trí này là Juan Bernat còn thiếu cái gì, mặc dù cậu ấy cũng là một cầu thủ tốt?

Jupp Heynckes: Tôi mong là thỉnh thoảng cậu ấy thi đấu máu lửa hơn chút nữa. Juan là một cầu thủ hay, cậu ấy sẽ được ra sân.

– Thực ra Wagner là dự bị hay là đối thủ cạnh tranh của Robert Lewandowski?

Jupp Heynckes: Với cách dẫn dắt đội bóng của tôi thì cậu ấy sẽ có cơ hội ra sân. Điều quyết định nhất quán là phong độ được thể hiện, nó sẽ quyết định, Wagner dự bị hay có thể là đối thủ cạnh tranh.

– Liệu cả hai có cơ hội cùng ra sân?

Jupp Heynckes: Tất nhiên, trong trường hợp cần thiết và khi chúng tôi cần hơn một cầu thủ cao lớn có khả năng không chiến tốt.

– Sẽ là một lợi thế, khi những cầu thủ lớn tuổi nhưng đã cống hiến rất nhiều như Ribery hay Robben được ông giới thiệu với câu lạc bộ về việc ra hạn thêm hợp đồng.

Jupp Heynckes: Một mặt, chuyện đó là tích cực. Mặt khác, lần trước khi tôi ở đây họ là những cầu thủ đẳng cấp cho dù Frank thỉnh thoảng có tụt phong độ một chút. Frank và Arjen là tấm gương cho tất cả những cầu thủ khác. Sẽ là tốt nếu như họ được gia hạn thêm về những cống hiến của mình.

Đối với tôi, tuổi tác không quan trọng, quan trọng là những gì thể hiện và lòng say mê với nghề nghiệp – cái mà cả hai đều có. Arjen là cầu thủ vô cùng chuyên nghiệp, Frank lại là chiến binh đường phố đầy đam mê…

– Vậy ông sẽ giới thiệu tốt về họ với câu lạc bộ chứ?

Jupp Heynckes: Chúng ta còn phải chờ xem, cả hai thi đấu lượt về như thế nào. Nếu lúc đó được hỏi thì tôi sẽ nói suy nghĩ của mình.

Ribery và Robben - hai công thần của Bayern Munich.
Ribery và Robben – hai công thần của Bayern Munich.

– Ông đặc biệt thích cầu thủ trẻ nào trong số này: Joshua Kimmich, Niklas Süle, Kingsley Coman, Corentin Tolisso?

Jupp Heynckes: Coman phải hoàn thiện hơn nữa khả năng thiên phú của mình – đó là dắt bóng ở tốc độ cao. Cậu ấy khát khao muốn được phát triển thêm, thí dụ trước khi tạt bóng hay chuyền cho đồng đội hãy ngẩng đầu lên. Kingsley có khả năng trở thành một cầu thủ đặc biệt.

– Kingsley, cậu ấy đã đạt đẳng cấp Ribery hay Robben chưa?

Jupp Heynckes: Cái này phải chờ thêm. Nhưng tôi vui mừng khi có một cầu thủ trẻ như vậy, người mà trong thời gian gần đây đã có những bước tiến rất dài. Từ ngày tôi đến đây, cậu ấy như bùng nổ, băng băng về phía trước. Khi tôi nhận thấy rằng, cậu ấy hay hơn – cậu ấy sẽ ra sân thi đấu. Chính vì vậy, tất cả các cầu thủ hãy tỉnh táo và cố gắng.

– Tolisso đã hòa nhập đến đâu rồi?

Jupp Heynckes: Tôi vô cùng ấn tượng với khả năng nhận thức của Tolisso, sự tỉnh táo khôn ngoan, lòng khát khao học hỏi. Khả năng ghi bàn ở vị trí tiền vệ như cậu ấy thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn còn đang trong quá trình hòa nhập.

– Còn Kimmich và Süle…

Jupp Heynckes: Josh là một tài năng lớn, nhưng cậu ấy còn phải học thêm và ở một vài điểm còn phải cải thiện.

– Ví dụ?

Jupp Heynckes: Cậu ấy phải học cách điều tiết sao cho hợp lý những pha lên bóng của mình để còn dành sức cho việc phòng thủ một cách hiệu quả. Kimmich phải bền vững hơn nữa khi phòng ngự. Süle rồi đây cũng sẽ là một cầu thủ đẳng cấp. Tôi đang làm việc với cậu ấy, tôi sẽ chỉ cho cậu ấy thấy, cậu ấy phải thay đổi cái gì.

– Süle có “ trầm” quá không?

Jupp Heynckes: Đúng, cậu ấy luôn bị tôi dùng lửa thôi thúc, tất nhiên là theo cách dễ chịu (cười…) Süle biết, tôi muốn những điều tốt nhất cho cậu ấy. Tôi đã nói với Niklas thế này: Nếu tôi không để ý đến cậu, thì cậu không là gì trong mắt tôi cả, nhưng tôi đã không như vậy vì cậu có một tiềm năng vô cùng lớn, tôi muốn khơi dậy nó từ nơi cậu. Hai chúng tôi hiểu nhau.

– Liệu Süle đã có thể là đối thủ cạnh tranh công bằng với Hummels và Boateng chưa?

Jupp Heynckes: Công bằng thì chưa, nhưng cả hai phải coi chừng đấy. Niklas đẳng cấp, cậu ấy rồi sẽ đi con đường của riêng mình.

– Vậy còn Leon Goretzka, liệu cậu ta có phù hợp với đội hình hiện tại không?

Jupp Heynckes: Leon cứ đến đây đi đã…

– Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic có nói, tất cả những vấn đề liên quan đến việc xây dựng đội hình đều có phần ông…

Jupp Heynckes: … Điều đó thật là tuyệt… Các cầu thủ trẻ cần có người hướng dẫn cách chơi ở sân đấu lớn.

– Với đội hình này mùa tới có cần mua thêm cầu thủ tầm trên 50 triệu euro hay không?

Jupp Heynckes: Thế nào là một chuyển nhượng tuyệt vời? Paul Pogba tốn của Manchester United 105 triệu bảng, anh ta thi đấu ra sao?

Rất nhiều những cầu thủ được gọi là hàng đầu vẫn phải học tiếp. Bayern phải tiếp tục đi con đường của mình cùng với Süle, Kimmich, Tolisso hay Coman. Tất nhiên những cầu thủ tầm 40 triệu euro hay 50 triệu euro cũng phải đến. Nhưng với 50 triệu euro thời buổi này người ta không nhận được một cầu thủ hoàn hảo.

Thí dụ như Kevin De Bruyne, mùa trước có thể cậu ấy thi đấu chưa tốt, nhưng để có cậu ấy tôi sẵn sàng đổi cả chiếc áo cuối cùng đang mặc. Ở nhưng vị trí như vậy phải có những cầu thủ thế này. De Bruyne hiện đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu.

Bayern sẽ tiếp tục đi con đường của mình cùng những Kimmick, Tolisso...
Bayern sẽ tiếp tục đi con đường của mình cùng những Kimmick, Tolisso…

– Việc thay thế lớp cầu thủ thế hệ vàng như Lahm, Schweinsteiger, Robben hay Ribery đang tiến hành đến đâu rồi?

Jupp Heynckes: Người ta bây giờ phải làm việc với những cầu thủ trẻ. Đầu tiên là về mặt tâm lý, họ phải biết giá trị của mình và cảm thấy mình được câu lạc bộ công nhận. Họ phải tự tin và có cảm giác được an toàn khi ở đây.

Điều này đòi hỏi đội ngũ ban huấn luyện phải theo sát quá trình phát triển này. Kể cả đối với Serge Gnabry, cầu thủ sắp trở lại, chúng tôi phải làm việc với cậu ấy một cách cẩn thận và có chủ định trước. Renato Sanches cũng thế, cậu ấy là một tiềm năng – ai nói gì tôi không cần biết. Nhưng những tiềm năng trẻ này cần có người dậy họ chơi bóng ở sân lớn là như thế nào!

– Nghĩa là…

Jupp Heynckes: Nghệ thuật chơi bóng ở đỉnh cao thời đại này là lối đá đồng đội, một tập thể mà trong đó có những chỉ đạo chính xác và nhiệm vụ rõ ràng, những đường chuyền đạt đến độ hoàn hảo và cách di chuyển theo bản năng phải hòa hợp. Thêm nữa, các cầu thủ đầu óc phải thật tỉnh táo. Tôi đang có những nhân tố như vậy.

– Ở lượt về, ông sẽ phải đứng trước những quyết định cứng rắn. Có quá khó đối với ông không, khi để những cầu thủ đã cống hiến rất nhiều như Ribery hay Robben dự bị?

Jupp Heynckes: Không hề! Việc trận DFB Pokal, Ribery được thay ra ở phút 60 tôi đã nói trước với cậu ấy.

– Nhưng cậu ấy vẫn muốn đá tiếp, ông không ngại cậu ấy sẽ phản đối khi ra đến băng ghế ngồi à?

Jupp Heynckes: Không, tôi thấy bình thường…

– Lúc cậu ấy đến chỗ ông, ông đã nói với cậu ấy: Đừng có mà ném áo như thời Ancelotti?

Jupp Heynckes: Không, tôi giang tay đón cậu ấy, tôi muốn thể hiện sự công nhận cho những gì cậu ấy đã cống hiến trên sân. Trong phòng tập Fitness hay trên sân cũng thế thôi. Frank hiểu, rằng tôi muốn những gì tốt nhất cho cậu ấy. Nhưng tôi cũng phải để ý, không cho Frank nghỉ quá lâu để mỗi khi ra sân lại chấn thương cơ. Frank biết và tôn trọng điều đó, cũng như tất cả các cầu thủ khác.

Khi một cầu thủ bị thay ra ngoài, anh ta phải tỏ thái độ tôn trọng cần thiết với cầu thủ được thay vào sân! Ba tiền đạo Mario Gomez, Mario Mandzukic và Claudio Pizarro năm 2013 đã hành xử rất gương mẫu về việc này. Tôi có nói với các cầu thủ ở Doha rằng chúng ta phải là một tập thể thống nhất nếu như chúng ta muốn đi đến những cái đích lớn.

– Ông đã làm cho Bayern thành một khối. Từ đội bóng, ban huấn luyện đến những người lãnh đạo như Uli Höness, Rummenigge. Theo ông sự hòa hợp này bền vững đến đâu, có còn những hiểm họa gì trong đó nữa không?

Jupp Heynckes: Trong đội bóng tinh thần rất tốt. Đội ngũ ban huấn luyện và những nhân viên ở đây cũng vậy. Chúng tôi làm việc hăng say và tìm thấy nguồn vui trong công việc. Tôi không thấy có nguy cơ gì còn tiềm ẩn trong đó.

– Sự hòa hợp này có bị đe dọa không nếu như có một hay vài trận thua

Jupp Heynckes: Chúng tôi đã thua ở Mönchen-gladbach. Sau đó, tôi đã phân tích kỹ trận đấu đó. Mọi việc lại phải tiếp tục. Tôi hoàn toàn không bận tâm về vấn đề này.

Quyền lực của tuổi tác

– Ông trở lại Bundesliga sau 4 năm nghỉ hưu nhưng vẫn tràn đầy sức sống, “ma túy” bóng đá đã ngấm trở lại vào ông chưa?

Jupp Heynckes: Không, không có “ma túy.” Nhưng tất nhiên là tôi vẫn có động lực và sức mạnh. Tôi luôn là một cầu thủ và là một huấn luyện viên say mê công việc. Tôi tìm thấy nguồn vui trong nghề nghiệp, chưa bao giờ nó hoàn toàn có thể làm cho tôi stress. Tâm lý tôi đủ mạnh để có thể hóa giải mọi chuyện.

Sự khác biệt lớn là ở chỗ huấn luyện viên có tiếng nói thật sự hay ông ta chỉ dựa vào quyền lực được gắn mác bởi ba chữ huấn luyện viên?

– Lý do thực sự của việc ông trở lại bắt đầu công việc mà mùa hè 2013 ông đang bỏ dở từ giữa tháng 10 năm 2017?

Jupp Heynckes: Có nhiều nguyên nhân. Tôi biết rất rõ câu lạc bộ này. Ngoài ra tôi còn có một đội ngũ trợ lý tuyệt vời ở xung quanh tôi, mà chúng tôi đã gắn bó chặt chẽ từ năm 2013, một mình tôi không thể làm được. Chúng tôi đã đem một làn sóng mới đến với Bayern. Không phải mình tôi, tôi rất bực khi ai cũng chỉ nhắc đến mình tôi, chuyện đó không công bằng. Mỗi người ở đây đã đóng góp một phần công sức của mình.

– Nhưng chính ông đã đưa tất cả đến với nhau, ví dụ như huấn luyện viên thể lực Dr. Holger Broich, ông ấy đã tham gia vào công việc huấn luyện chứ không phải chỉ đứng bên lề như trước…

Jupp Heynckes: Tôi hiểu làm việc tập thể là như vậy. Mỗi một cá nhân trong ban huấn luyện phải có cơ hội để cống hiến, những suy nghĩ của họ, những hiểu biết của họ, cũng như những thế mạnh khác nhau phải được góp phần vào công việc chung. Và họ được quyền quyết định, thế nào là có lợi nhất.

– Ông cảm thấy dư luận đã phản ứng như thế nào về cá nhân ông cũng như công việc của ông?

Jupp Heynckes: Rất tôn trọng. Thậm chí đám trẻ ở Doha còn nói chuyện với tôi về năm 2013: “Mister Heynck, Triple again”- Tên tôi quá khó đọc đối với họ (cười) hay là: “Oh Mister, one more year!”

– Phải chăng Uli Höness đã dàn cảnh?

Jupp Heynckes: Tôi chỉ mỉm cười đáp lại họ. Kể từ khi có cú ăn ba đó đến nay, rất nhiều các cô bé, cậu bé 12 hay 14 tuổi gì đó muốn được chụp ảnh với tôi, hay xin chữ ký của tôi. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên, Quatar cách xa châu Âu quá và tôi cũng chỉ mới trở lại cách đây mấy tháng thôi.

– Liệu sự tôn trọng đó có rạn vỡ hay không, nếu như rồi đây mọi chuyện không còn trôi chảy nữa?

Jupp Heynckes: Tôi không bận tâm tới chuyện đó, nó không liên quan gì đến cá nhân tôi. Tôi nghĩ, danh tiếng của tôi sau Triple vẫn còn mãi. Nó cũng không quan trọng khi tôi quyết định giúp đỡ Bayern một lần nữa. Cũng không phải lý do vì kinh tế.

Thực tế nó xoay quanh câu hỏi, tôi có làm việc đó cho Bayern hay không? Và cả những lý do cá nhân, rằng việc vợ tôi mới mổ đầu gối có cho phép tôi làm chuyện đó hay không. Rồi lại còn cả con chó Cando nữa, mỗi lần tôi đi là nó bỏ ăn hai ngày…

Người ta cần phải cho các huấn luyện viên trẻ thời gian, để họ tìm ra chính mình. Thời buổi này họ hay được đề cao nhanh quá chỉ nhờ những bài viết của giới truyền thông

– Công việc hàng ngày của ông nhẹ nhàng hơn ở tuổi 72 chứ, vì thực ra ông đã biết hết rồi?

Jupp Heynckes: Ngày nay những gì dư luận hay báo chí viết tôi ghi nhận thanh thản hơn rất nhiều. Tôi hoàn toàn không để nó tác động đến mình. Kể cả những chấn thương tôi cũng phản ứng nhẹ nhàng hơn trước.

– Đó là quyền lực tối cao của tuổi tác?

Jupp Heynckes: Đúng, đó là quyền lực của tuổi tác và đó cũng là những kinh nghiệm trong cách ứng xử khi người ta phải đối diện với tất cả mọi chuyện trong cuộc sống.

Sự thanh thản này tôi muốn mang đến cho cả đội bóng cũng như ban huấn luyện. Trong thời đại của chúng ta, bước đi đầu tiên vô cùng quan trọng vì sau đó tất cả mọi việc sẽ bị thổi phồng lên.

Jupp không để tuổi tác tác động đến mình.
Jupp không để tuổi tác tác động đến mình.

– Ông đã chỉ cho ngành công nghiệp bóng đá hiện nay thấy, ngoài chiến thuật cụ thể đến từng chi tiết, yếu tố tâm lý và thực hành nó ra sao cũng quan trọng không kém?

Jupp Heynckes: Chúng tôi cũng có một hệ thống chiến thuật đã được quy hoạch chính xác: Khu vực cần Pressing, những tiêu chí chiến thuật khác nhau… đều đã được đặt ra cho các cầu thủ. Nhưng nền tảng của thành công nằm ở chỗ luyện tập sao cho các khu vực phối hợp hòa quyện với nhau.

Điểm quan trọng thứ hai là yếu tố tâm lý, dẫn dắt đội bóng như thế nào. Sự khác biệt lớn là ở chỗ,huấn luyện viên có tiếng nói thật sự hay ông ta chỉ dựa vào quyền lực được gắn mác bởi ba chữ huấn luyện viên?

Cầu thủ phải hoàn toàn tin tưởng vào huấn luyện viêncủa mình, họ phải thấy huấn luyện viên của mình sống thật đến đâu. Tôi chưa bao giờ muốn mình là Giáo sư ở trường Đại học mà chỉ muốn là cầu thủ. Đó là lòng say mê và cũng là cái đích tôi theo đuổi.

– Sẽ là một lợi thế, khi huấn luyện viên cũng đã từng là một cầu thủ

Jupp Heynckes: Chuyện đó là rõ ràng. Khi người ta đã hàng trăm lần trải qua nó rồi và bây giờ muốn truyền lại kinh nghiệm hoặc chỉnh sửa lỗi cho cầu thủ.

Làm thế nào để tạo một bầu không khí tích cực trong đội bóng? Phải quan hệ với giới báo chí và ban lãnh đạo như thế nào? Tất cả những việc đó là một nhiệm vụ khổng lồ.

Người ta bây giờ phải cho các huấn luyện viên trẻ thời gian, để họ tìm ra chính mình. Thời buổi này họ được đề cao nhanh quá chỉ nhờ những bài viết của giới truyền thông!

– Ribery không phản ứng gì với ông khi bị thay ra trong trận Dortmund, cậu ấy có làm vậy với một huấn luyện viên trẻ không?

Jupp Heynckes: Câu chuyện này có nguyên nhân của nó. Hồi cậu ấy chấn thương và phải tập trong phòng, cả Neuer cũng vậy, ngày nào tôi cũng vào xem họ ra sao. Có bao nhiêu huấn luyện viên thời buổi này làm như vậy?

– Bóng đá ở Bundesliga và bóng đá nói chung có thay đổi gì trong 4 năm ông vắng mặt không?

Jupp Heynckes: Bóng đá không có gì mới, nhưng đã thay đổi. Những thuật ngữ mới trong bóng đá không làm cho bóng đá tốt hơn. lúc nào cũng thủ cao lên, nào là Pressing trong 90 phút, đá hết tốc độ…, chừng đó chưa đủ! Nếu như phải thi đấu trên cả 3 đấu trường thì chỉ đến tháng 2 thôi, các cầu thủ sẽ hết Pin. Người ta phải sắp xếp nó một cách linh hoạt và hợp lý, chơi bóng “kinh tế”, có thể hiểu là Pressing đúng thời điểm và nhiều thứ khác nữa.

Bóng đá là một phần cuộc sống, là tình yêu

– 4 năm qua ông chỉ ở nhà với gia đình, ao vườn và đàn chó. Thế nhưng hình như ông chưa bao giờ rời khỏi Bayern?

Jupp Heynckes: Tôi ở nhà xem Bundesliga như một người hâm mộ thôi. Nhưng tôi đã xem Bayern hay La Liga một cách chính xác hơn. Bóng đá là một phần cuộc sống của tôi, tình yêu của tôi.

– Ông nghĩ gì khi tối đến ngồi một mình trong phòng khách sạn? Hài lòng với những việc đã làm trong ngày hay là… sự cô đơn?

Jupp Heynckes: Cô đơn thì không đến nỗi, tôi có mang nhạc theo, đủ cả Rock, Pop, Soul, Jazz… Tôi đọc sách, thỉnh thoảng nấu cái gì đó ăn và suy nghĩ lại những việc trong ngày.

Tất nhiên là tôi cũng thường gọi điện cho vợ. Sau đó thì đúng theo tuổi tác, tôi lên giường lúc 10 giờ, sáng hôm sau 6 giờ tôi đã phải dậy rồi.

– Gần đây ông có nói đến thời gian của tuổi già và tận hưởng cuộc sống. Thành công trong công việc cũng là thưởng thức cuộc sống mà?

Jupp Heynckes: Ai muốn thành công, người đó phải làm việc hết mình. Và tôi đã phải làm việc rất nhiều, kể cả khi còn là cầu thủ cho đến khi làm huấn luyện viên tôi chưa bao giờ có ngày cuối tuần. Người ta phải mạnh mẽ trong chuyện này.

– Nhờ đâu ông bền chí như vậy?

Jupp Heynckes: Chuyện này liên quan đến xuất thân của tôi cũng như tôi đã được giáo dục như thế nào. Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo, mẹ tôi có một cửa hàng thực phẩm. Năm tôi 12-13 tuổi, tôi phải đi đưa sữa. Hàng ngày, kéo một chiếc xe chở đầy sữa đi hết nhà này đến nhà khác, đặt sữa trước cửa nhà cho họ, trên quãng đường khoảng 1,5 km. Tất cả những chuyện đó nó đã đi theo tôi suốt cả cuộc đời.

– Từ khi trở lại nhậm chức cho đến nay, ông có nhận thấy với trái bóng nhiều niềm vui hơn ở nhà làm mứt hay chăm vườn không?

Jupp Heynckes: Tôi còn tự làm cả bánh mỳ nữa cơ. Tập thể thao hàng ngày, đi dạo với Cando, xem phim tài liệu trên tivi… Tất cả những chuyện đó là công việc hàng ngày của tôi và tôi thấy rất vui. Nhưng tất nhiên bóng đá vẫn chiếm vị trí hàng đầu trong cuộc sống.

– Nhưng khi người ta nghe ông nói về công việc của mình vẫn tràn đầy sức mạnh và lòng say mê thì người ta có thể hiểu rằng, tại sao Uli Höness lại muốn ông ở lại đến 2019…

Jupp Heynckes: Chúng ta không cần đi sâu thêm về vấn đề này. Về công việc của tôi, như cách tôi đã làm với những đồng nghiệp, nó đòi hỏi tôi phải tự khép mình vào kỷ luật và thực hiện nó một cách bền bỉ. Nhưng mùa Hè này tôi đã 73 rồi, người ta không thể biết được mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu như tôi không có cái cảm giác, rằng mình có thể thực hiện được công việc này với nhiều năng lượng như thế, tôi đã không nhận lời.

Hồi tôi mới bắt đầu trở lại, tôi khỏe hơn bây giờ, vì tôi có nhiều thời gian cho tập luyện thể thao và đi dạo với Cando hơn.

Jupp Heynckes chụp ảnh cùng người hâm mộ.
Jupp Heynckes chụp ảnh cùng người hâm mộ.

– Năm 2013 ông rời Munich, ông đã để lại những cầu thủ mà ông yêu nhất. Ông coi họ như những đứa con…

Jupp Heynckes: Đúng đó là những đứa con tôi…

– Và trái tim ông lại phải vượt qua thử thách này một lần nữa khi chia tay họ?

Jupp Heynckes: Tôi không muốn nói về chuyện huấn luyện viên thêm nữa…

– Huấn luyện viên Bayern mùa bóng 2018-19 phải là người Đức hay ít nhất phải nói tiếng Đức?

Jupp Heynckes: Ông ấy phải phù hợp với câu lạc bộ này.

– Câu hỏi huấn luyện viên sẽ là gánh nặng của đội bóng ở lượt về?

Jupp Heynckes: Không, chắc chắn là không. Chuyện này không ảnh hưởng tới cầu thủ của tôi. Năm 2013 cũng đúng như vậy.

– Liệu bao giờ sẽ có câu trả lời cho câu hỏi huấn luyện viên?

Jupp Heynckes: Không có giới hạn ở đây…

– Điều gì phải xảy ra vào cuối tháng 5 để ông có thể nói rằng, ông đã hoàn thành công việc?

Jupp Heynckes: Chúng tôi phải vô địch Đức!