Mega Story
21/04/2023 15:55
vietnam_argentina1.jpg

Ngày 25/10/1973, Argentina là một trong ba nước Mỹ Latinh (sau Cuba và Chile) thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 50 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp.

Việt Nam coi Argentina là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Trong bối cảnh hai nước đã mở cửa hoàn toàn và đang đẩy mạnh phục hồi, phát triển, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina, được kỳ vọng sẽ củng cố quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Argentina cũng như các nước Mỹ Latinh nói chung; tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước, và nâng tầm quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả.

Quan hệ chính trị hữu nghị, đoàn kết và tin cậy

Việt Nam và Argentina tuy xa cách về địa lý, nhưng nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị, luôn dành cho nhau tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu. Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ phong trào quần chúng nhân dân Argentina đoàn kết ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây.

Việc hai nước mở Đại sứ quán tại hai thủ đô giữa những năm 90 và tiếp theo đó là các chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai nước đã tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy các mối quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và Argentina.

Đặc biệt, sau khi hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác Toàn diện vào năm 2010, mối quan hệ giữa hai nước đã có những bước phát triển mới rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

nguyen_tan_dung.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner ký Tuyên bố chung, nâng cấp quan hệ hai nước lên thành Đối tác toàn diện, ngày 16/4/2010, trong chuyến thăm chính thức Argentina. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Hiện nay, hai bên đang trao đổi khả năng thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược theo lĩnh vực. Năm 2023, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong nửa thế kỷ qua, về phía Argentina, đã có 3 Tổng thống thăm chính thức Việt Nam, gồm Tổng thống Carlos Menem (2/1997), Tổng thống Cristina Fernandez (1/2013) và Tổng thống Mauricio Macri (2/2019) cùng nhiều đoàn Lãnh đạo của Bộ Ngoại giao (gần đây nhất Bộ trưởng Ngoại giao S.Cafiero thăm chính thức Việt Nam tháng 7/2022).

Về phía Việt Nam, nổi bật có đoàn Chủ tịch nước Trần Đức Lương (11/2004), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An (3/2006), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (4/2014), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (7/2012), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (7/2014), Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (7/2018).

Hai nước đã thiết lập một số cơ chế và hợp tác/tham vấn, ký kết nhiều Hiệp định/Thỏa thuận hợp tác làm cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Argentina.

Cơ chế hợp tác giữa hai bên hoạt động hiệu quả gồm Ủy ban hợp tác liên Chính phủ giữa hai nước, Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

tran_duc_luong.jpg

Trong nửa thế kỷ qua, lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần tới thăm Argentina, nổi bật có đoàn Chủ tịch nước Trần Đức Lương (11/2004), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An (3/2006), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (4/2014), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (7/2012), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (7/2014), Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (7/2018).

Quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp phát triển tốt đẹp thông qua trao đổi Đoàn song phương và tiếp xúc trong khuôn khổ các diễn đàn nghị viện đa phương. Quốc hội Việt Nam đã cử nhiều Đoàn lãnh đạo Quốc hội thăm và làm việc tại Argentina, bao gồm cả Lãnh đạo cấp cao và các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội.

Trong khuôn khổ đa phương, các nghị sỹ Quốc hội hai nước duy trì tiếp xúc, phối hợp và tham vấn lẫn nhau, đặc biệt là tại Liên minh nghị viện thế giới (IPU).

Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Argentina (11/2012) và Quốc hội Argentina vừa thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam (7/2/2023). Việc Quốc hội hai nước đều đã có Nhóm nghị sỹ hữu nghị sẽ phát huy hơn nữa vai trò ngoại giao nghị viện, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực xây dựng văn bản pháp lý, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, cả về quan hệ trên các kênh Đảng, nhà nước, nghị viện và nhân dân.

le_don.jpg
vietnam_argentina_5.jpg
hoi_dam_2.jpg
vietnam_argentina_7.jpg
vietnam_argentina_6.jpg

Hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện và phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác song phương hiện có như Ủy ban hợp tác liên Chính phủ và tham khảo chính trị cấp thứ trưởng giữa hai Bộ Ngoại giao. Cụ thể, hai bên sớm thống nhất thời điểm thực hiện phiên Tham khảo chính trị lần thứ IX và kỳ họp lần VIII Ủy ban liên Chính phủ trong năm 2023.

Hai bên cũng thiết lập nhiều cơ chế và ký kết nhiều văn kiện quan trọng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực thế mạnh. Đến nay, hai bên đã ký kết nhiều Hiệp định, thỏa thuận hợp tác như khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hợp tác kinh tế-thương mại, Hợp tác công và nông nghiệp, Hợp tác thú y, Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Hợp tác khoa học-công nghệ, Hợp tác hai ngành Thanh tra, Hợp tác thể thao, Hợp tác văn hóa-giáo dục, Hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình, Tuyên bố chung cấp cao, Hiệp định cấp Chính phủ về hợp tác, năng lượng, Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao về đàm phán kinh tế-thương mại và Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2010-2012 giữa hai Bộ Văn hóa, Hiệp định Khung về hợp tác kỹ thuật, Bản ghi nhớ về Hợp tác Pháp y giữa Nhóm nhân chủng học pháp y Argentina và Viện pháp y quốc gia Việt Nam…

Hợp tác đa phương hai nước tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế ngày càng chặt chẽ, tham vấn ủng hộ nhau, tại Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)...

Trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp, Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ của Argentina bầu Việt Nam vào Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023-2027, ủng hộ Việt Nam làm thành viên của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL) nhiệm kỳ 2025-2031.

Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, hợp tác Nam-Nam, WTO, FEALAC, ASEAN-MERCOSUR…

Đây là những minh chứng cho thấy mối quan hệ ngày càng được củng cố và mở rộng giữa hai nước.

Hợp tác về kinh tế, thương mại phát triển

Cùng với quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Argentina tiếp tục phát triển, trở thành nền tảng cho quan hệ lâu dài giữa hai nước.

​Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Argentina trên thế giới và là đối tác chủ chốt trong hợp tác Nam-Nam của Argentina tại Đông Nam Á; trong khi Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của ta tại Mỹ Latinh. Hai nước đã ký kết nhiều Hiệp định/Thỏa thuận hợp tác  làm cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Argentina.

​Trao đổi thương mại song phương liên tục tăng, từ 316 triệu USD năm 2007 lên hơn 4,8 tỷ USD năm 2022 (tăng 15 lần). Bộ, ngành hai bên đã xác định các tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực sẵn có theo hướng thực chất và mở rộng thêm lĩnh vực hợp tác mới (năng lượng, khai khoáng).

vietnam_argentina_4.jpg
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Argentina gồm có: điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giày dép các loại; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

​Việt Nam hoan nghênh Argentina đã đề xuất đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Việt Nam, đề nghị Argentina sớm kết thúc quá trình đánh giá nội bộ của khối và để cùng với Việt Nam sớm tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định này ; duy trì nguồn cung ổn định và giá cả hợp lý các sản phẩm truyền thống của Argentina (ngô, đậu tương, thịt bò và các sản phẩm từ sữa).

​Việt Nam đã mở cửa thị trường cho nhiều mặt hàng của Argentina (thịt bò, chanh, bưởi) và đang tiếp tục xem xét cho phép nhập cam, quýt, thịt lợn. Để xây dựng cán cân thương mại bền vững, giảm nhập siêu của Việt Nam (năm 2022 là 3,2 tỷ USD), Việt Nam đề nghị Argentina tăng nhập khẩu hàng Việt Nam, mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam như: nhãn, xoài, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản, gạo, cà phê, hoa quả sấy khô, đồ gỗ nội thất, vật liệu xây dựng...

ca_phe.jpg

Việt Nam đã mở cửa thị trường cho nhiều mặt hàng của Argentina (thịt bò, chanh, bưởi) và đang tiếp tục xem xét cho phép nhập cam, quýt, thịt lợn. Việt Nam đề nghị Argentina tăng nhập khẩu hàng Việt Nam, mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam như: nhãn, xoài, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản, gạo, càphê, hoa quả sấy khô, đồ gỗ nội thất, vật liệu xây dựng...

​Việt Nam và Argentina mong muốn thúc đẩy gia tăng trao đổi thương mại song phương, hướng tới mục tiêu đạt 10 tỷ USD năm 2025. Để phát huy vai trò quan trọng của doanh nghiệp hai nước, Việt Nam có Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp (VCCI) là cơ quan đầu mối hợp tác với đối tác của Argentina; và hoan nghênh doanh nghiệp Argentina vào tìm hiểu cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

​Việt Nam cũng đề xuất thúc đẩy các doanh nghiệp hợp tác kỹ thuật về nông nghiệp và công nghệ chế biến là thế mạnh của hai bên có thể bổ trợ cho nhau; xem xét khả năng hợp tác đầu tư về khai thác, cung cấp thương mại khoáng chất hiếm lithium cho phát triển năng lượng xanh, cũng như khả năng hợp tác khai thác/cung cấp thương mại khí hóa lỏng từ đá phiến; công nghệ sản xuất khí Hydro xanh.

​Các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai nước xem xét mở đường bay thẳng Việt Nam-Argentina, đồng thời tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau về các lĩnh vực quốc phòng, tư pháp, khoa học-công nghệ, thể thao, văn hóa.

​Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Argentina lần này nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Argentina cũng như các nước Mỹ Latinh nói chung; khẳng định Argentina là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin, đồng thời thúc đẩy khả năng khởi động đàm phán FTA Việt Nam-MERCOSUR.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Argentina lần này nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Argentina cũng như các nước Mỹ Latin nói chung; khẳng định Argentina là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin, đồng thời thúc đẩy khả năng khởi động đàm phán FTA Việt Nam-MERCOSUR.

vuong-dinh_hue.jpg


(0) Bình luận
© Bản quyền thuộc về VietnamPlus, TTXVN.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quan hệ Đối tác Toàn diện gắn bó và tin cậy