Melinh Plaza hỗ trợ sản phẩm truyền thống

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống (sản phẩm trang trí nội thất) của 35 làng nghề tiêu biểu của cả nước đang được trưng bày tại Trung tâm làng nghề truyền thống Việt Nam thuộc Melinh Plaza.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống (sản phẩm trang trí nội thất) của 35 làng nghề tiêu biểu của cả nước đang được trưng bày tại Trung tâm làng nghề truyền thống Việt Nam thuộc Melinh Plaza.
 
Trong đó, sản phẩm của các làng nghề Hà Nội chiếm tới 60%, điển hình là các ại sản phẩm gốm Bát Tràng, thêu Quất Động, đồ thờ Sơn Đồng và các sản phẩm vùng miền khác như đá mỹ nghệ Non Nước, dệt thổ cẩm Mai Châu, mây tre đan Bắc Ninh, tranh gỗ nghệ thuật Phú Thọ.
 
Ông Đỗ Tiến Đạt, Giám đốc Maketing của Melinh Plaza cho biết, khu vực này đang không đủ diện tích đáp ứng nhu cầu thuê mặt bằng giới thiệu sản phẩm của các làng nghề khác. Sau gần 1 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm làng nghề truyền thống Việt Nam đã thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan, mua sắm.
 
Với diện tích 20.000 m², Trung tâm Làng nghề truyền thống Việt Nam thuộc Melinh Plaza (Trung tâm thương mại Vật liệu xây dựng và trang thiết bị nội thất) là địa chỉ trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống có quy mô lớn nhất khu vực miền Bắc.
 
Trung tâm làng nghề truyền thống Việt Nam gồm ba phân khu: Khu trưng bày các sản phẩm làng nghề truyền thống với quy mô 4.500 m², khu trò chơi dân gian truyền thống đặc sắc của Việt Nam và khu ẩm thực, khách sạn với các món ăn truyền thống ba miền Bắc – Trung – Nam. Tổng kinh phí đầu tư lên tới 2 triệu USD.
 
Melinh Plaza miễn tiền thuê mặt bằng 9 tháng đầu và giảm giá cho các tháng tiếp theo để khuyến khích các làng nghề trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Đồng thời, Melinh Plaza còn hỗ trợ các làng nghề quảng bá hình ảnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và lễ hội tổ chức tại Melinh Plaza.
 
Melinh Plaza cũng phối hợp với Tổng Cục Du lịch, Sở Công thương, Hiệp hội làng nghề Việt Nam xúc tiến xây dựng Trung tâm làng nghề truyền thống Việt Nam thành điểm du lịch.
 
Trước khi ra sân bay Nội Bài, du khách có thể dừng chân mua sắm tại Trung tâm làng nghề truyền thống Việt Nam, kết hợp nghỉ ngơi, ăn uống, tham gia các trò chơi dân gian. Sắp tới, Melinh Plaza còn đa dạng hóa khu vực này bằng cách xây dựng chợ quê, mô hình phố Việt, phố xưa, dựng 6 ngôi nhà cổ Hội An để trưng bày các sản phẩm thủ công truyền thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục