Memphis Depay “giải hạn,” Manchester United tạm lên ngôi đầu

Tiền đạo Memphis Depay đã giải tỏa cơn khát bàn thắng bằng pha lập công giúp M.U leo lên ngôi đầu sau khi đánh bại Watford 2-1 ở trận cầu sớm nhất vòng 13 Premier League.

Manchester United đã tạm vươn lên ngôi đầu bảng Premier League sau khi có chiến thắng 2-1 trước Watford ở trận đấu sớm vòng 13 Premier League.

Memphis Depay ​sớm đưa Quỷ đỏ vượt lên dẫn trước ở phút 11. Tuy nhiên, ​chiến thắng dành cho Manchester United chỉ được quyết định ở phút 90 sau pha đốt lưới nhà của cầu thủ Deenay bên phía Watford.

Với chiến thắng này, Manchester United hiện đã có 27 điểm, nhiều hơn Manchester City và Arsenal 1 điểm.

Ở trận đấu này, Memphis Depay đã sớm đưa Manchester United vượt lên dẫn trước ở phút 11 của trận đấu sau đường chuyền đẹp mắt của Ander Herrera.

Đây mới chỉ là pha lập công thứ 2 mà tiền đạo người Hà Lan này có được cho Quỷ đỏ tại đấu trường Premier League.

Đến phút 86, Watford có bàn gỡ hòa do công của Troy Deeney từ chấm 11m, sau pha phạm lỗi của Rojo với một cầu thủ của đội chủ nhà trong vòng cấm.

Tuy nhiên, Watford đã không thể có được 1 điểm ở trận đấu này, do phải nhận bàn thua ở phút 90 ​sau khi chính là Deeney đá phản lưới nhà.

Memphis Depay “giải hạn,” Manchester United tạm lên ngôi đầu ảnh 1Depay ghi bàn thắng giúp Manchester United vượt lên dẫn trước Watford. (Nguồn: Reuters)
(Vietnam+)