Mẹo chọn giày phù hợp với trang phục dành cho các quý ông

Giày Oxford của Fugashin màu đen có tính tương thích với nhiều lựa chọn màu sắc cho trang phục, mang cùng vớ cao cổ màu tối nếu là buổi tiệc trang trọng.

Giày dành cho nam giới rất đa dạng, một số kiểu giày có thể phối linh hoạt với nhiều kiểu trang phục, nhưng cũng có những đôi giày chỉ phù hợp với một số trang phục cụ thể.

Những kiểu giày buộc dây là thiết kế giày kinh điển không bao giờ lỗi mốt và luôn cần phải có trong tủ đồ của bất kỳ doanh nhân thành đạt nào.

Giày da có nhiều màu, nên chọn giày phù hợp với màu quần sẽ mặc. Màu đen luôn là màu an toàn nhất, có thể phối dễ dàng với nhiều màu sắc khác nhau. Màu vàng đậm, vàng đỏ, màu nâu,… sẽ phù hợp với những kiểu trang phục nhất định.

Mẹo chọn giày phù hợp với trang phục dành cho các quý ông ảnh 1Giày Oxford của Fugashin.

Giày Oxford bắt nguồn từ Scotland và Ireland, được lăngxê qua phong cách lịch lãm của người Anh, gắn liền với những bộ trang phục trịnh trọng như suit và tuxedo. Giày Oxford của Fugashin màu đen có tính tương thích với nhiều lựa chọn màu sắc cho trang phục, mang cùng tất cao cổ màu tối nếu là buổi tiệc trang trọng. Nếu là tiệc giao lưu có thể lựa chọn tất cao cổ có họa tiết. Tuyệt đối không mang cùng tất trắng hay tất thấp cổ.

Mẹo chọn giày phù hợp với trang phục dành cho các quý ông ảnh 2Giày Derby thương hiệu Fugashin.

Có thiết kế khá giống với giày Oxford, những đôi giày Derby từ thương hiệu Fugashin có thể kết hợp với những trang phục thoải mái hơn như suit không đồng bộ, quần khaki hay quần jeans. Chính vì thế, giày Derby có thể phối cùng trang phục đi làm, dự tiệc hoặc đi chơi. Phần xỏ dây buộc của giày Derby là hai miếng rời sẽ mang đến sự thoải mái, năng động hơn so với giày Oxford.

Mẹo chọn giày phù hợp với trang phục dành cho các quý ông ảnh 3Giày Brogue.

Giày Brogue nguyên bản là một trong số những thiết kế giày trang trọng, được ráp lại từ nhiều chi tiết khác nhau và nổi bật với phần chi tiết mũi cánh chim.


[Sneakers "ông già": Xu hướng kỳ lạ nhưng khó cưỡng trong năm 2018]

Thiết kế giày Brogue của Mario Minardi hiện đại vẫn giữ phần mũi cánh chim đồng thời được sáng tạo thêm nhiều chi tiết phá cách như dây buộc màu xanh dương đối lập. Chính vì vậy, kiểu giày Brogue hiện đại cũng thu hút được giới trẻ thể hiện phong cách cá nhân của mình. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo để phối cùng quần khaki hoặc quần jeans trẻ trung, năng động, phù hợp với những buổi gặp gỡ thân mật.

Mẹo chọn giày phù hợp với trang phục dành cho các quý ông ảnh 4Giày Penny loafer của Fugashin

Giày xỏ dạng loafer cũng khá đa dạng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Giày Penny loafer từ Fugashin với chi tiết cắt mô phỏng khe nhét xu, bằng chất liệu da màu đen có thể phối cùng trang phục trang trọng, lịch sự cho những buổi gặp gỡ đối tác. Đây thường là lựa chọn của những doanh nhân trung niên với phong cách không quá cầu kỳ, kiểu cách.

Mẹo chọn giày phù hợp với trang phục dành cho các quý ông ảnh 5Giày loafer Fugashin phom cứng

Kiểu giày loafer Fugashin phom cứng có quả tua trang trí phù hợp với trang phục dự tiệc trang trọng. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo để “kết đôi” cùng với những bộ suit kiểu cách với những màu sắc nổi bật, thể hiện “chất chơi” của phái mạnh. Điều thú vị đó là kiểu dáng trẻ trung của giày loafer phù hợp với bất kỳ độ tuổi nào, không phân biệt già trẻ, lớn bé.

Mẹo chọn giày phù hợp với trang phục dành cho các quý ông ảnh 6Moccasin thương hiệu Bonia.

Cho phong cách năng động, thoải mái, để phối cùng quần khaki hay chinos, có thể lựa chọn giày Moccasin từ thương hiệu Bonia bằng chất liệu da mềm mại mang đến sự thoải mái. Không cần mang tất khi mang giày moccasin.

Mẹo chọn giày phù hợp với trang phục dành cho các quý ông ảnh 7Giày Monk-strap.

Giày Monk-strap, hay còn được biết đến với tên tiếng Việt là giày thầy tu, thu hút với chi tiết khóa cài bên cạnh giày. Khi mới ra đời, giày Monk-strap được cho là không đủ trang trọng để phối cùng suit nhưng lại quá lịch sự khi phối cùng trang phục thông thường. Tuy nhiên với sự sáng tạo của các thương hiệu, những mẫu giày Monk-strap hiện đại vô cùng đa dạng và có thể phối cùng nhiều kiểu trang phục.

Với trang phục lịch sự, giày Bonia Monk-strap có thể được phối cùng tất cổ cao màu tối. Trong trang phục thường ngày, giày Monk-strap có thể đi chân trần, không cần mang tất, cùng quần xắn gấu thể hiện phong cách thời trang cá tính.

Mẹo chọn giày phù hợp với trang phục dành cho các quý ông ảnh 8Chelsea boots.

Chelsea boots rất được lòng phái mạnh với phần cổ thun co dãn ôm vừa vặn cổ chân. Có thể phối Chelsea boots Fugashin cùng nhiều kiểu trang phục hết sức linh hoạt và chỉ cần lưu ý một số điều cơ bản: Không mang tất trắng mà mang tất dài tối màu hoặc họa tiết sinh động nếu phối cùng suit cho những buổi gặp gỡ thân mật; với jeans thì có thể mang tất cổ thấp không cao quá miệng boots.

Mẹo chọn giày phù hợp với trang phục dành cho các quý ông ảnh 9Chukka boots.

Chukka boots bằng chất liệu da lộn buộc dây đảm bảo sự êm ái bởi đặc tính mềm của chất liệu da lộn. Đây là lựa chọn thuần túy cho phong cách thường ngày, không phù hợp với trang phục lịch sự và những buổi tiệc trang trọng. Phối Chukka boots Fugashin cùng quần jeans là sự lựa chọn hoàn hảo. Tránh mang giày Chukka boots da lộn trong những ngày mưa bởi sự ẩm ướt ảnh hưởng đến độ bền và tính thẩm mỹ của chất liệu da lộn./.

Bài: PV
Ảnh: TAKASHIMAYA
(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục