Mercedes triệu hồi 126.000 xe tại Mỹ do trục trặc túi khí

Hãng chế tạo ôtô Mercedes của Đức đang gặp phải vấn đề về lỗi túi khí đối với các xe đang lưu hành tại Mỹ và thông báo sẽ triệu hồi 126.000 xe ở thị trường này.
Mercedes triệu hồi 126.000 xe tại Mỹ do trục trặc túi khí ảnh 1Mercedes sẽ triệu hồi 126.000 xe tại thị trường Mỹ do lỗi túi khí. (Nguồn: autoworldnews)

Hãng chế tạo ôtô Mercedes của Đức đang gặp phải vấn đề về lỗi túi khí đối với các xe đang lưu hành tại Mỹ và thông báo sẽ triệu hồi 126.000 xe ở thị trường này để khắc phục.

Hãng này cho biết, các phiên bản gặp sự cố gồm Mercedes C-300, C-350 và C-63 sản xuất năm 2008, 2009 và mẫu GLK-350 4-Matic sản xuất năm 2010.

Các chủ sỡ hữu xe Mercedes tại Mỹ sẽ nhận được thông báo từ nay đến cuối năm 2015.

Theo thông tin từ chi nhánh Mercedes tại thành phố Detroit của Mỹ, túi khí trên những dòng xe gặp lỗi có thể tự bung ra ngay cả khi xe không gặp va chạm, hoặc ngược lại trong trường hợp va chạm túi khí lại không hoạt động.

Nguyên nhân được cho là lỗi nằm ở bộ phận điều khiển túi khí.

Trước đó, hồi cuối tháng Chín, nhà chế tạo ôtô Đức tuyên bố sẽ đầu tư 1,3 tỷ USD để mở rộng và nâng cấp hoạt động sản xuất các dòng xe thể thao đa dụng (SUV) tại nhà máy Alabama ở Tuscaloosa (Mỹ).

Dự kiến, nhà máy này sẽ góp phần tạo ra 300 việc làm mới và có quy trình sản xuất số hóa toàn bộ như là một phần của "giải pháp nhà máy thông minh"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục