Mercosur quan ngại về hoạt động do thám của Mỹ

Ngoại trưởng các nước khối Thị trường chung Nam Mỹ quan ngại nghiêm trọng về những cáo buộc Mỹ tiến hành hoạt động do thám các nước này.
Theo Tân hoa xã, ngày 5/8, ngoại trưởng các nước thuộc khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đã bày tỏ quan ngại về những cáo buộc Mỹ tiến hành hoạt động do thám các nước này.

[Mỹ bị tố cáo do thám Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ]

Trả lời báo giới, Ngoại trưởng Brazil Antonio Patriota cho biết: "Nhận sự ủy thác của các nguyên thủ quốc gia - những lãnh đạo từng gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh Mercosur ở thủ đô Monte Video của Uruguay, chúng tôi bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về những cáo buộc do thám do cựu nhân viên Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edwards Snowden tiết lộ."

Cùng ngày, các ngoại trưởng Mercosur đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quôc Ban Ki-moon.

Ngoại trưởng Elias Jaua của Venezuela, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Mercosur, cho biết: "Tổng Thư ký Ban Ki-moon chia sẻ những quan ngại này và ông phản ứng nhạy cảm về thông điệp của các nhà lãnh đạo đất nước mà chúng tôi truyền đạt"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục