MERCOSUR-Venezuela bác kết quả bầu cử Honduras

MERCOSUR-Venezuela cho rằng cuộc bầu cử sau đảo chính ở quốc gia Trung Mỹ này là đòn giáng vào các giá trị dân chủ của khu vực.
Ngày 8/12, lãnh đạo 5 nước chủ chốt ở Nam Mỹ cam kết không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 29/11 tại Honduras, coi đó là một hành động bất hợp pháp.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ 38 tại Montevideo, thủ đô Uruguay, các nhà lãnh đạo 4 nước thành viên thường trực khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) - gồm Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay và Venezuela đã lên án cuộc bầu cử sau đảo chính ở quốc gia Trung Mỹ này, bởi nó diễn ra trong bối cảnh Tổng thống hợp hiến bị lật đổ Manuel Zelaya chưa được phục chức.

MERCOSUR-Venezuela cũng khẳng định cuộc bầu cử ở Honduras là đòn giáng vào các giá trị dân chủ của khu vực.

Tuyên bố trên, do Tổng thống Uruguay Tabare Vazquez đọc tại hội nghị và đã được nguyên thủ 5 nước ký, lên án mạnh mẽ vụ đảo chính và những vi phạm nghiêm trọng chống lại quyền tự do của người dân Honduras.

Trong khi đó, ông Porfirio Lobo, người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 29/11, đã phát biểu trong cuộc họp báo ngày 8/12 rằng ông hy vọng các nước "mở cửa" với Honduras, quốc gia đã bị quốc tế lên án và ngừng viện trợ từ sau cuộc đảo chính.

Ông cũng đã bày tỏ mong muốn tiến hành đối thoại với tổng thống bị lật đổ Zelaya, nhưng các nhà lãnh đạo MERCOSUR cho rằng điều đó là không đủ.

Tổng thống Paraguay Fernando Lugo nhấn mạnh chính phủ sau đảo chính của Honduras "đã tạo ra một tiền lệ chính trị xấu cho cho khu vực Tây Bán cầu".

Tình hình Honduras sau bầu cử tiếp tục bất ổn.

Ngày 8/12, Giám đốc Văn phòng phòng chống ma túy, Julian Aristides Gonzalez, đã bị sát hại tại Thủ đô Tegucigalpa sau khi đưa con gái đến trường.

Hiện, lực lượng cảnh sát nước này đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ ám sát viên tướng 57 tuổi chuẩn bị về hưu./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục