Messi bị nghi không đá hết sức vì bất mãn với Barca

Lionel Messi đang trở thành mục tiêu của sự chỉ trích khi thi đấu nhạt nhòa trong trận lượt về tứ kết Champions League trước Atletico khiến Barcelona bị loại sớm. 
Messi bị nghi không đá hết sức vì bất mãn với Barca ảnh 1Messi không ghi được bàn nào trong cả năm lần gặp Atletico mùa này (Nguồn: Getty)

Lionel Messi đang trở thành mục tiêu của sự chỉ trích khi thi đấu nhạt nhòa trong trận lượt về tứ kết Champions League trước Atletico khiến Barcelona bị loại sớm. Tuy nhiên, cũng không ít người vẫn đứng ra bênh vực chủ nhân của bốn Quả bóng Vàng.

Trong một bài viết nhan đề “Messi cũng cần giải thích”, chủ nhiệm tờ Sport, Joan Vehils, nêu lên ba giả thuyết dẫn đến màn trình diễn nghèo nàn của tiền đạo người Argentina.

Thứ nhất, một bộ phận khán giả cho rằng Messi đang gặp vấn đề về thể lực. Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo nói trên, điều này rất vô lý bởi vì trong nhiều năm qua, sau chấn thương hồi cuối năm 2013, La Pulga đã được nghỉ trong hai tháng, đã bình phục hoàn toàn và đến với giai đoạn quyết định với số phút trên sân không phải quá nhiều.

Thứ hai, cũng có ý kiến nhận định Messi không hài lòng với Tata Martino khi huấn luyện viên này quyết định đưa anh chơi bên cánh phải chứ không phải ở gần khu vực cấm địa đối phương. Messi cũng không thể hiểu nổi vì sao chỉ vì Neymar mà mình phải thay đổi vị trí thi đấu. Tóm lại, La Pulga không thích quyết định chiến thuật của Tata.

Cuối cùng, còn có một bộ phận dư luận nhận định Messi không nhiệt tình thi đấu vì bất mãn với việc Barca chỉ hứa suông sẽ tăng lương nhưng chậm thực hiện. 

Tuy nhiên, không nên nghi ngờ một cầu thủ đã cống hiến hết mình và đem lại tất cả những vinh quang có thể cho Barca. Dẫu sao, Messi cũng cần lên tiếng để dẹp tan mọi nghi vấn.

Những cáo buộc nói trên đang làm Messi đau đớn. Chính vì thế, trong cuộc họp báo trước trận gặp Granada vào cuối tuần này, HLV Martino đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò của mình khi tuyên bố “ nhiều người đã quá bất công với Messi”. 

Đề cập đến việc tiền đạo người Argentina chỉ chạy 6,8 kilomets trong trận gặp Atletico vừa qua, HLV của Barca cho rằng việc Messi chạy nhiều, chạy ít không thực sự quan trọng, điều đáng tiếc chỉ là Messi đã có một đêm không may mắn khi bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn. 

“Không chỉ chơi bóng, làm Messi mới khó khăn làm sao”, HLV Tata Martino thốt lên thông cảm với cầu thủ đồng hương.

Tương tự như vậy, nhà báo Manolo Crespo, làm việc cho tờ Sport cũng đăng bài “Hãy để cho Messi được yên” trong đó nhấn mạnh thật là vô lý khi chỉ vì một trận đấu dưới phong độ mà cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm qua, người đã đem về cho Barca 21 danh hiệu trong những năm qua, lại phải nhận một cơn mưa chỉ trích./.

   
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục