"Messi của Đức" đối đầu thần đồng Brazil Neymar

Đối đầu Đức trong trận cầu chỉ mang tính chất giao hữu song thực tế nó rất quan trọng với Brazil trong quá trình chuẩn bị World Cup.
Sau thất bại tại Copa America, Brazil sẽ có trận đấu đầu tiên để lấy lại thể diện cũng như chuẩn bị cho vòng chung kết Wolrd Cup diễn ra trên quê nhà vào năm 2014, khi có trận đấu giao hữu với đội tuyển Đức tại Stuttgart vào rạng sáng mai.

Trận đấu này rất có thể sẽ còn là bài kiểm tra cuối cùng về năng lực thực sự của huấn luyện viên Mano Menezes - người đang phải chịu sức ép rất lớn từ dư luận, cho dù vào lúc này ông vẫn được Liên đoàn bóng đá Brazil tin tưởng.

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng cách đây 1 năm, Menezes  dường như vẫn chưa thực sự định hình được lối chơi cho đội tuyển. Thế nên, sau 12 trận đã đấu dưới thời vị chiến lược gia này, đội tuyển Brazil mới chỉ thắng được có 6 trận, hòa 4 và thua 2. Đáng chú ý là, Brazil chưa từng đánh bại đối thủ "đồng cân, đồng lạng" nào. Họ để thua Argentina 0-1, thúc thủ với cùng tỷ số trước Pháp và hòa Hà Lan 0-0 ngay trên sân nhà. 

Không những thế, tại Copa America vừa qua, Brazil đã bị loại một cách đáng xấu hổ sau khi để thua Paraguay trên chấm luân lưu 11m ở vòng tứ kết mà không không một lần sút tung lưới đối phương. Trong lịch sử đội tuyển Brazil thì chưa có đội bóng nào lại vô duyên như Brazil của Menezes

Thế nên, chuyến hành quân đến Stuttgart đối đầu Đức trong một trận cầu chỉ mang tính chất giao hữu song thực tế nó rất quan trọng đối với đội chủ nhà World Cup 2014 cho quá trình chuẩn bị. Bởi cho đến khi World Cup 2014 diễn ra, Brazil sẽ có rất ít cơ hội để cọ xát như thế này.

Thế nên, Menezes hiểu rằng trận đấu với đội tuyển Đức chính là cơ hội để Brazil tìm lại chính mình. Mặc dù vẫn có những tự tin thái quá "ghi bàn chưa bao giờ là vấn đề của Brazil," song Menezes thừa hiểu rằng trận đấu này sẽ rất khó khăn và rất quan trọng cho quá trình chuẩn bị. "Đây là một trận giao hữu nhưng ở một đẳng cấp rất cao và diễn ra tại Đức. Chúng tôi có một đội hình trẻ và các cầu thủ đều hiểu mình đang chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng."

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, người Đức đang rất khát khao đối mặt với Brazil - đội bóng đã không ít lần khiến họ phải ôm hận. Trong 20 lần gặp nhau trong quá khứ thì tuyển Đức mới chỉ có vỏn vẹn 3 chiến thắng và để thua tới 12 trận cùng với hiệu số bàn thắng thua khá chênh lệch 21-37.

Trận thắng gần nhất mà Đức có được trước Brazil cũng đã cách đây 18 năm (thắng 2-1 tại Cologne ngày 17/11/1993). Còn trong lần đối đầu gần nhất, Brazil đã đánh bại đội chủ nhà 3-2 trong một trận bán kết Confederations Cup (giải đấu chuẩn bị cho World Cup 2006) tại Nuremberg.

Vào thời điểm này, Mannschaft vẫn đang trên con đường chinh phục đỉnh cao, và có lẽ sẽ chẳng có lời khẳng định sức mạnh nào giá trị hơn một chiến thắng trước kình địch vốn bị coi là kị giơ như Brazil. Hơn nữa, họ đang có trong tay quân bài đang được đánh giá rất cao, Mario Goetze, người sẽ có cuộc đối đầu với thần đồng Neymar bên phía Brazil.

Trong trận đấu khai mạc Bundesliga, Mario Goetze chính là người chơi xuất sắc nhất trong đội hình đương kim vô địch Borussia Dortmund trước Hamburg. Sau pha kiến tạo bàn mở tỷ số của Kevin Grosskreutz, đích thân Goetze nhân đôi cách biệt và gây ra vô số khó khăn cho hàng phòng ngự của Hamburg trong suốt cả trận.

Chứng kiến màn trình diễn đó, Huyền thoại bóng đá Franz Beckenbauer đã hết lời ca ngợi ngôi sao đang lên Mario Goetze là "Lionel Messi mới," là tương lai của bóng đá Đức. Thậm chí, tờ báo ăn khách Bild đã giật tít chơi chữ “Goetzlich” (ý nghĩa như là Chúa Trời).

"Bắt chết Goetze là điều không thể. Cậu ấy luôn dễ dàng chiến thắng các đối thủ của mình. Rõ ràng cậu ấy là người xuất sắc nhất trên sân," Beckenbauer đánh giá về màn trình diễn vừa qua của Goetze. "Cậu ấy có kỹ năng thiên bẩm như Lionel Messi và khả năng đọc trận đấu tuyệt vời. Tôi cho rằng Goetze sinh ra là để chơi bóng, giống như Messi".

Goetze năm nay mới 19 tuổi, lần đầu anh được triệu tập vào đội tuyển quốc gia dự trận giao hữu gặp Thụy Điển hồi tháng 10 năm ngoái và đến nay anh đã có 6 trận ra sân trong màu áo đội tuyển Đức. Anh sẽ là hy vọng rất lớn trong cuộc đối đầu với Brazil trên Mercedes-Benz-Arena với sức chứa 54.767 chỗ ngồi.

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer - Lahm, Badstuber, Hoewedes, Boateng - Schweinsteiger, Kroos - Mueller, Podolski, Goetze - Klose.

Brazil:Cesar - Maicon, Lucio, Silva, Santos - Ramires, Ganso, Gustavo - Robinho, Pato, Neymar./.

 Lịch thi đấu một số trận giao hữu đáng chú ý:

Ngày 10.8

17 giờ Nhật Bản-Hàn Quốc
Ngày 11.8
1 giờ 45 Đức-Brazil  (trực tiếp trên BDTV)
Italy- Tây Ban Nha (trực tiếp trên SCTV 15)
2 giờ Pháp-Chile
Anh-Hà Lan (hoãn)
7 giờ 30 Mỹ-Mexico
 
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục