Messi sử dụng doping?

Messi dùng doping để giành "poker" Quả bóng vàng?

Sau khi Lance Armstrong bị cả thế giới lên án vì dùng doping, Messi cũng bị tố gian lận để đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp.
Sau khi Lance Armstrong bị cả thế giới lên án vì dùng doping, cựu tay đua xe đạp Oscar Pereiro đã lên tiếng ám chỉ ngôi sao bóng đá Lionel Messi cũng gian lận để đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Cuối tuần qua, cả thế giới đã phải choáng váng khi tay đua từng 7 lần vô địch Tour de France, Lance Armstrong lên tiếng thừa nhận đã sử dụng doping trong chương trình phỏng vấn với Oprah Winfrey. Ngay sau lời thú nhận này, Lance Armstrong từ một huyền thoại được cả thế giới ngưỡng mộ và kính trọng như một con người vượt lên bệnh tật để giành vinh quang, đã bị coi là kẻ dối trá trong mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, sự việc liên quan đến vấn nạn doping vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong tuyên bố mới đây trên báo giới, nhà vô địch Tour de France năm 2006 Oscar Pareiro đã ám chỉ ngôi sao bóng đá số 1 thế giới Lionel Messi có dính líu đến chất cấm. Oscar Pereiro hiện đang chơi cho câu lạc bộ Coruxo ở giải Seguanda B sau khi giải nghệ cho biết: “Hiên tại đã có một cầu thủ dùng thuốc để cải thiện khả năng thi đấu và anh ấy đã được cả thế giới tôn vinh." "Có cầu thủ đã sử dụng hoóc môn tăng trưởng và nay đang được cả thế giới tôn sùng,” Oscar Pereiro nói với Cadena Cope. “Nếu các bạn chích chất HGH vào người một vận động viên đua xe đạp hay một môn nào đó, các bạn sẽ coi đó là người sử dụng doping, còn những người khác phải nỗ lực để khẳng định mình." Những phát biểu của Oscar Pereiro rõ ràng nhằm ám chỉ Lionel Messi - cầu thủ đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi giành cú "poker" Quả bóng vàng. Messi đã được các bác sỹ chẩn đoán là thiếu hoocmon tăng trưởng và anh không thể đạt được chiều cao quá 1m43. Thời điểm đó, Messi rất được River Plate quan tâm, nhưng đội bóng này lại không thể chi ra số tiền 500 bảng/tháng để chữa bệnh.
Messi dùng doping để giành "poker" Quả bóng vàng? ảnh 1
Oscar Pereiro ám chỉ Lionel Messi cũng gian lận.
Messi sau đó đã được Barcelona mà cụ thể là Giám đốc thể thao của Barcelona Carles Rexach mang về Tây Ban Nha với cam kết sẽ chữa khỏi bệnh cho anh. Để chữa bệnh cho Messi, các bác sĩ tại lò La Masia đã tiêm thẳng HGH (chất kích thích tăng trưởng) vào gót chân của Messi. Nhờ những chất này vào cơ thể mà Messi gần như không bị chấn thương nặng thời gian gần đây, anh giữ được nền tảng thể lực khá tốt dù chiều cao khiêm tốn (1m69). Tuy nhiên, đến thời điểm này, HGH vẫn chưa được đề cập liệu có phải là chất cấm trong bóng đá hay không, trong khi FIFA cũng chưa đặt ra bất cứ nghi vấn nào về Messi./.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục