Messi được Liên đoàn bóng đá Argentina che chở

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) Julio Grondona đã lên tiếng bảo vệ Lionel Messi sau khi có những chỉ trích nhằm vào anh.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) Julio Grondona đã lên tiếng bảo vệ Lionel Messi sau khi có những chỉ trích nhằm vào anh.

Theo giới truyền thông Argentina, ngôi sao này thường xuyên không thể hiện được mình trong những lần về khoác áo đội tuyển - điều trái ngược hẳn với những khi anh tỏa sáng trong màu áo Barca.

Trước những chỉ trích đó, Chủ tịch Grondona đã lên tiếng phản bác và ra sức bảo vệ cho cầu thủ này. Phát biểu trên đài Del Plata, ông nói: "Messi luôn luôn thi đấu hết mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ."

Trong trận đấu mở màn với Bolivia, Argentina đã ra quân với bộ ba tấn công gồm Messi, Tevez và Lavezzi đã bị thủng lưới trước và may mắn có bàn gỡ hòa của cầu thủ vào thay người Sergio Aguero ở phút 76.

Chính vì thế ngay sau trận đấu, đã không ít những lời chỉ trích được đưa ra nhằm vào đội tuyển nước chủ nhà, đặc biệt là Lionel Messi, người trở thành tâm điểm đả kích của báo giới sau màn trình diễn kém cỏi. Messi bị theo kèm quá chặt và anh đã vài lần nổi cáu với cầu thủ đối phương theo kèm.

Tờ báo hàng đầu Ole đã không ngần ngại mô tả: "Messi đánh mất cảm giác bóng ở đôi chân. Leo không còn là chính mình ở trên sân, cậu ấy luôn bế tắc mỗi khi hậu vệ đối phương can thiệp."

Còn tờ La Nacion phân tích: "Messi không còn thi đấu đúng vị trí như ban đầu, cậu ấy hầu như biến mất trên sân. Batista không biết cách đặt Leo chơi ở vị trí sở trường, đó mới là nguyên nhân khiến lối chơi Argentina trở nên quá rời rạc."

Tại lượt trận thứ 2 diễn ra vào thứ Tư tới, Argentina bằng mọi giá phải giành được chiến thắng trước Colombia, đội duy nhất giành được chiến thắng tính đến thời điểm này (hạ Costa Rica 1-0), trước khi gặp Costa Rica ở lượt trận cuối cùng./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục