Ai xuất sắc nhất

Messi, Ronaldo, Xavi: Ai là cầu thủ xuất sắc châu Âu?

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa chính thức công bố danh sách đề cử gồm 32 cầu thủ cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu
Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã chính thức công bố danh sách đề cử gồm 32 cầu thủ cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải vừa qua. Không có gì ngạc nhiên khi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi chính là hai ngôi sao đang được đánh giá cao nhất.

Messi đoạt danh hiệu Pichichi (vua phá lưới ở La Liga) khi anh có một mùa giải bùng nổ với 50 bàn thắng, kỷ lục cho một Pichichi tại La Liga. Ngôi sao người Argentina cũng giành nốt danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu với khoảng cách khá xa so với các đối thủ khác như Mario Gomez (Bundesliga) hay Van Persie (Premier League). Ronaldo chỉ có... 46 bàn nhưng cũng lập kỷ lục ghi bàn vào lưới 19 đội bóng tại La Liga mùa giải này.

Đương kim vô địch La Liga Real Madrid là câu lạc bộ đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong danh sách với 7 cầu thủ (Xabi Alonso, Iker Casillas, Fabio Coentrao, Mesut Ozil, Pepe, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo), tiếp theo là Manchester City với 6 cầu thủ (Sergio Aguero, Mario Balotelli,  Joe Hart, David Silva, Yaya Toure, Vincent Kompany).

Chelsea và Barcelona đều có 4 cầu thủ góp mặt, nhà vô địch Europa League Atletico Madrid chỉ có 1 cầu thủ duy nhất góp mặt với Radamel Falcao.

Vào ngày 14/8, UEFA sẽ công bố tên 3 cầu thủ được bình chọn nhiều nhất, sau đó sẽ tiến hành bỏ phiếu trực tiếp và công bố tên người chiến thắng trong đêm Gala bốc thăm chia bảng Champions League tại Monaco.

Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA là một giải thưởng bóng đá dành cho một cầu thủ đang chơi bóng cho một câu lạc bộ tại châu Âu được xem là xuất sắc nhất mùa bóng trước đó. Giải thưởng này do UEFA thiết lâp năm 2011. Người giành chiến thắng năm ngoái là Messi, khi đánh bại đồng đội Xavi cũng như Ronaldo./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục