Mesut Oezil trải lòng về Arsenal, tương lai, tuyển Đức, EURO...

Mesut Oezil, một trong những cầu thủ quan trọng của Die Mannschaft tại EURO 2016 đã có những chia sẻ thẳng thắn với Sport-Informations-Dienst, về London, Arsenal, tương lai, tuyển Đức...
Mesut Oezil trải lòng về Arsenal, tương lai, tuyển Đức, EURO... ảnh 1Mesut Oezil trong màu áo Arsenal. (Nguồn: Getty Images)

Vòng chung kết EURO 2016 đang ngày càng cận kề và đội tuyển Đức cũng đã có những chuẩn bị quan trọng cho ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu (diển ra từ 10/6-10/7 tại Pháp).

Trước ngày hội lớn, Mesut Oezil, một trong những cầu thủ quan trọng của Die Mannschaft tại EURO 2016 đã có những chia sẻ thẳng thắn với Sport-Informations-Dienst, về London, Arsenal, tương lai, tuyển Đức...

- Oezil, anh đã gắn bó với London trong suốt ba năm qua, anh có suy nghĩ gì về thành phố này?

Mesut Oezil: Tôi rất hạnh phúc vì đã có những trải nghiệm tại thành phố này và được chơi ở một câu lạc bộ lớn.

- Anh sẽ ở London vào mùa giải tới? Nhiều tin đồn cho rằng Barcelona đang quan tâm đến anh và hợp đồng gia hạn (với Arsenal) của anh đang bị trì hoãn?

Mesut Oezil: Không có gì phải vội vàng. Tôi vẫn còn 2 năm trong hợp đồng. Chúng tôi sẽ cùng nhau bàn thảo về điều này vào cuối mùa giải.

- Arsenal hiện đang xếp thứ tư Premier League. Anh có cho rằng đây là mùa giải thành công?

Mesut Oezil: Nếu chúng tôi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba thì chúng tôi sẽ giành suất trực tiếp tham dự Champions League. Mùa giải này chúng tôi đã có thể là nhà vô địch, nhưng rồi đội bóng đánh rơi quá nhiều điểm trước những đối thủ yếu hơn.

- Anh sẽ nghĩ gì nếu như năm ngoái ai đó nói với bạn rằng Leicester sẽ vô địch ở mùa giải này?

Mesut Oezil: Tôi chắc chắn không tin điều đó, và cũng không ai tin điều đó. Tuy nhiên, mùa này, họ đã thi đấu rất ấn tượng trong tất cả các trận đấu và xứng đáng giành ngôi đầu bảng.

Mesut Oezil trải lòng về Arsenal, tương lai, tuyển Đức, EURO... ảnh 2Mesut Oezil là một trong những cầu thủ luôn được Loew tin tưởng. (Nguồn: DFB.de)

- Sami Khedira từng hoài nghi về khả năng giành chức vô địch EURO 2016 của tuyển Đức. Anh có đồng ý với điều đó?

Mesut Oezil: Tôi đã có nhiều năm gắn bó với tuyển Đức. Luôn luôn có những nghi ngờ trước mỗi giải đấu và chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển tiếp sau World Cup. Tuy nhiên, chúng tôi đang rất muốn bước vào giải đấu này.

Người hâm mộ chờ đợi chúng tôi giành chức vô địch. Đó là điều không dễ dàng và chúng tôi không được đánh giá thấp các đội bóng khác. Nếu chúng tôi thi đấu tốt, chúng tôi hoàn toàn có khả năng giành chức vô địch.

- Đội tuyển Đức luôn thể hiện tinh thần đồng đội rất cao. Joachim Loew đã tác động thế nào?

Mesut Oezil: Ông ấy đã tạo động lực rất lớn cho chúng tôi và luôn đề ra những mục tiêu rõ ràng trước các đối thủ mà chúng tôi phải đối mặt.

- Anh có nghĩ rằng tuyển Anh sẽ thành công ở mùa Hè này?

Mesut Oezil: Đội tuyển Anh đã thi đấu rất ấn tượng với những cầu thủ trẻ trong đội hình. Nhưng, Anh không phải là đội duy nhất có cơ hội khi mà giải đấu còn có các đội tuyển khác như Pháp, Italy, Tây Ban Nha hay Bỉ. Ngoài ra, nhiều đội bóng hoàn toàn có thể gây bất ngờ - Hy Lạp là ví dụ điển hình ở năm 2004.

Mesut Oezil trải lòng về Arsenal, tương lai, tuyển Đức, EURO... ảnh 3Oezil ghi bàn trong chiến thắng của Đức trước Italy. (Nguồn: DFB.de)

- Anh đã thi đấu cánh trái tại World Cup, vậy tại EURO này anh sẽ chơi ở vị trí nào?

Mesut Oezil: Tôi muốn được chơi ở vị trí trung tâm. Đó là vị trí mà tôi thích nhất, và huấn luyện viên trưởng là người quyết định .

- Đội trưởng Bastian Schweinsteiger thường chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự và sự trở lại của anh ấy có quan trọng với đội tuyển?

Mesut Oezil: Rất quan trọng. Bastian là một cầu thủ tuyệt vời và anh ấy là cầu thủ rất quan trọng.

- Anh nói rằng mình đã thay đổi ở mùa giải này?

Mesut Oezil: Năm ngoái, tôi đã dính chấn thương và bỏ lỡ nhiều trận đấu. Kể từ đó, tôi đã tập trong hơn vào việc rèn luyện cũng như chế độ ăn uống. Ví dụ, hiện tại tôi ăn ít bánh mỳ và uống nước nhiều hơn.

Mesut Oezil trải lòng về Arsenal, tương lai, tuyển Đức, EURO... ảnh 4Oezil và các cầu thủ Đức đang hướng đến vòng chung kết EUR) 2916. (Nguồn: DFB.de)

- Anh đã 27 tuổi, trong khi nhiều đồng nghiệp đã giã từ đội tuyển quốc gia ở tuổi 29. Anh đã nghĩ gì về tương lai?

Mesut Oezil: Tôi hy vọng mình sẽ thi đấu một vài năm nữa. Nếu tôi cảm thấy mình đang chơi mùa giải cuối cùng, tôi sẽ nghĩ về nó nhiều hơn, nhưng không phải là lúc này. Tôi có thể chắc chắn một điều rằng tôi sẽ tiếp tục chơi bóng khi mình nghỉ hưu. Cho dù phải thi đấu trong điều kiện nào, tôi cũng sẽ không bao giờ ngừng chơi bóng đá.

- Anh có dự định về phần còn lại trong sự nghiệp của mình?

Mesut Oezil: Tôi không chắc liệu mình có trở lại thi đấu tại giải Bundesliga hay không, hoặc chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai. Trong bóng đá chẳng ai có thể nói trước được điều gì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục