Metaversity: Thay đổi hoàn toàn thế giới học tập trực tuyến

Metaversity của MetaCamp không chỉ đơn giản là một room học trực tuyến, mà gây ấn tượng về một vũ trụ game huyền ảo, nơi mỗi cá nhân sở hữu một tinh cầu, tiến vào hệ sinh thái là trường học.
Metaversity: Thay đổi hoàn toàn thế giới học tập trực tuyến ảnh 1(Nguồn: Vietnam+)

Đại dịch COVID-19 đã khiến xã hội thay đổi mạnh mẽ, trong đó điển hình là các hình thức giao tiếp trực tuyến thay vì trực tiếp, nổi bật nhất là việc đào tạo trực tuyến.

Sự phát triển vượt bậc của dạy học từ xa

Dạy học từ xa trên thực tế không còn là mô hình mới mẻ. Từ nhiều năm trước, trên các kênh truyền hình Việt Nam đã xuất hiện những chương trình dạy học qua TV, các giáo viên giảng bài được ghi hình lại rồi phát sóng.

Đến thời điểm đại dịch COVID-19, cùng với sự phát triển của công nghệ, với các nền tảng hội thảo trực tuyến như Zoom, MS Team, việc học tập trực tuyến đã có sự nhảy vọt vượt bậc, khi những người tham dự lớp học có thể tương tác, giao tiếp qua lại lẫn nhau thay vì chỉ thụ động xem hình ảnh.

Sau rất nhiều khó khăn cần khắc phục, hình thức học tập này đã trở nên phổ biến đến mức dù cho đến nay, đại dịch COVID-19 đã tạm thời được kiểm soát, học sinh khắp thế giới đã đến trường, thì mô hình học tập này vẫn được duy trì ở một số trường hợp nhất định bởi tính tiện dụng và hiệu quả của nó.

Hàn Quốc là một trong số những quốc gia đã áp dụng những biện pháp cách ly, phong tỏa nghiêm ngặt nhằm khống chế đại dịch COVID-19. Cùng với nền tảng công nghệ phát triển, việc đào tạo trực tuyến ở quốc gia này cũng trở nên rất phổ biến với nhiều hình thức đa dạng, nội dung hấp dẫn.

Học mà chơi - chơi mà học

Để thoát ra hoàn toàn khỏi mô hình lớp học trực tuyến thông thường với phòng hội thảo, màn hình chiếu, hình ảnh avatar đại diện đơn giản, MetaCamp, một công ty công nghệ Hàn Quốc đã xây dựng hẳn một hệ sinh thái ảo khiến việc học trực tuyến trở nên hấp dẫn, thu hút hơn, ngay cả khi việc học tập trực tiếp đã quay trở lại.

Metaversity: Thay đổi hoàn toàn thế giới học tập trực tuyến ảnh 2Các sinh viên có thể tự lựa chọn nhân vật đại diện mang cá tính riêng của mình. (Nguồn: Vietnam+)

Metaversity của MetaCamp không chỉ đơn giản là một room học trực tuyến, mà gây ấn tượng về một vũ trụ game huyền ảo, nơi mỗi cá nhân sở hữu một tinh cầu, tiến vào hệ sinh thái là trường học, với đầy đủ các phòng ban, sân chơi, thư viện được thiết kế sinh động, màu sắc.

Trong hệ sinh thái Metaversity, mỗi cá nhân có thể lựa chọn cho mình một “avatar” riêng, một phi hành gia, một học giả, một nghệ sỹ, đó là cách thức họ thể hiện cái tôi cá nhân của mình, mà đôi khi ta rụt rè không dám thể hiện trong thế giới thật.

Hệ sinh thái học tập Metaversity cung cấp cho sinh viên từ phòng học, bài giảng đến cả các hoạt động vui chơi giải trí. Các sinh viên sẽ“vượt” những quãng đường từ giảng đường tới phòng giải trí, thậm chí tham dự một buổi trình diễn âm nhạc trực tiếp, nơi các nghệ sỹ đang biểu diễn được mã hóa trực tiếp thành những hình ảnh số sống động.

Giống như trong game, trong Metaversity, sinh viên cũng có thể nhìn thấy, gặp gỡ, giao tiếp với những bạn học khác đang xuất hiện trong cùng không gian.

Bên cạnh đó, với học tập trực tuyến, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hay máy tính, các sinh viên có thể dễ dàng đến thư viện, tìm bài giảng, thậm chí vui chơi, trao đổi ở bất cứ thời gian và không gian nào. Đây chính là ưu thế của việc học tập trực tuyến, giúp phá vỡ các “rào cản vật lý” của hình thái học tập trực tiếp thông thường.

Đây cũng là điểm khiến hệ sinh thái học tập trực tuyến tạo được sự tương tác, hấp dẫn hơn những phòng học trực tuyến đơn thuần, mang lại hứng thú cho sinh viên, vượt qua những định kiến về sự “không nghiêm túc” đối với một giao diện nhiều màu sắc, sinh động như trong thế giới game.

Metaversity hiện được áp dụng tại 63 trường đại học ở Hàn Quốc với những mức độ bao phủ khác nhau. Đối với lứa tuổi đang hăm hở với những điều mới lại, những người sáng lập Metaversity kỳ vọng có thể phát triển chương trình đến những quốc gia khác nữa, trong đó có Việt Nam.

Cơ hội thâm nhập thị trường Việt Nam?

Năm 2022, Việt Nam có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, để bước vào ngưỡng cửa đại học. Con số này sẽ còn tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.

Metaversity: Thay đổi hoàn toàn thế giới học tập trực tuyến ảnh 3(Nguồn: Vietnam+)

Việc các trường đại học mở thêm khoa, mở thêm cơ sở, hay thành lập mới, là nhằm giúp cho hầu hết các học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phố thông có cơ hội được vào đại học, tìm được hướng đi, tiếp nhận sự đào tạo chuẩn bị cho nghề nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, điều này cũng khiến một số người lo ngại về sự quá tải của cơ sở vật chất hay giáo viên.

Do vậy, việc kết hợp song song giữa đào tạo trực tuyến và đào tạo trực tiếp là một trong những giải pháp được đưa ra.

Theo số liệu từ của Trung tâm Internet Việt Nam,, tính đến cuối năm 2021, Việt Nam có 68,72 triệu người sử dụng Internet, chiếm 70,3% dân số,. Internet ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã hội và xu hướng chuyển đổi số phát triển mạnh.

Tốc độ Internet của Việt Nam cũng tăng mạnh trong thời gian qua, với cước sử dụng wifi, 3G, 4G ở mức độ phù hợp, khiến người dân ở các vùng nông thôn cũng có cơ hội sử dụng wifi.

Mặt khác, tỷ lệ sinh viên Việt Nam sử dụng máy tính cá nhân cũng gia tăng do nhiều chương trình hỗ trợ vay vốn, những loại máy tính giá rẻ, đã qua sử dụng. Bởi vậy, việc tiếp cận những chương trình học tập trực tuyến không phải là vấn đề quá khó khăn trong tình hình hiện nay.

Những câu hỏi đặt ra

Khác với game vốn dành cho những đối tượng trẻ hoặc tự lựa chọn tham gia, với hệ sinh thái ảo của đào tạo đại học, bên cạnh lớp sinh viên trẻ trung, năng động, còn có những giáo viên lớn tuổi, những người có thể sẽ gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ cũng như cách giảng dạy mới.

Metaversity: Thay đổi hoàn toàn thế giới học tập trực tuyến ảnh 4Một không gian ảo của Metaversity. (Nguồn: Vietnam+)

Đáp lại sự nghi ngại này, đại diện MetaCamp cho biết họ luôn có bộ phận hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp đến những người sử dụng, để đảm bảo hệ thống vận hành tốt.

Bên cạnh đó, giáo viên cũng có thể lựa chọn cách thức tải bài giảng lên mạng để sinh viên trực tiếp truy cập sau khi giảng dạy trực tiếp. Công cụ càng hiện tại, cách thức hoạt động sẽ càng trở nên đơn giản để phổ cập đến tất cả mọi lứa tuổi.

Với những băn khoăn về công cụ học tập, liệu những thiết bị, máy tính cũ có thể truy cập được vào Metaversity, đại diện công ty cũng cho biết những máy tính cá nhân được sản xuất trong thời gian 7 năm trở lại đây đều có thể sử dụng được tốt trên nền tảng này.

Sinh viên cũng có thể dễ dàng truy cập được bằng điện thoại thông minh, kể cả những dòng máy cũ như iPhone 6, Galaxy S6.

Với những thuận lợi đó, MetaCamp tin tưởng Metaversity sẽ được các giáo viên và sinh viên Việt Nam tiếp nhận một cách hào hứng, nhanh chóng, giúp tiếp nhận được những sự giáo dục nền tảng tại giảng đường đại học trước khi bước chân vào cuộc sống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục