Metro sẽ mua lại 60 cơ sở của Karstadt

Ngày 4/6, tập đoàn thương mại bán buôn Metro lớn nhất của Đức ở Duesseldorf đã cụ thể hóa đề nghị mua lại các cơ sở thương thương mại "Warenhaus" của hãng Karstadt thuộc Tập đoàn Arcandor đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Ngày 4/6, tập đoàn thương mại bán buôn Metro lớn nhất của Đức ở Duesseldorf đã cụ thể hóa đề nghị mua lại các cơ sở thương thương mại "Warenhaus" của hãng Karstadt thuộc Tập đoàn Arcandor đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Giám đốc Tài chính Metro, ông Thomas Unger khẳng định với báo chí: "Chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp nhận 60 trong số 90 cơ sở thương mại của hãng Karstadt và liên kết chúng vào dự án thương mại "Galerie - Kaufhof" của chúng tôi."

Điều này có nghĩa là phần lớn trong số 4.000 nhân viên của 30 chi nhánh Karstadt phải đóng cửa sẽ được bảo đảm việc làm trong tương lai, bởi Metro luôn cần những nhân viên bán hàng giàu kinh nghiệm.

Ông Thomas Unger đã hoan nghênh quyết định từ chối bảo lãnh nhà nước thông qua Liên minh châu Âu (EU) đối với Tập đoàn Arcandor khi nói rằng "điều đó thừa nhận quan điểm của chúng tôi là người ta không được phép xã hội hóa những thua lỗ của Tập đoàn Arcandor".

Ngược lại, Metro đề nghị một dự án giải cứu tạo ra những cơ cấu khả thi trong tương lai đối với các Trung tâm thương mại "Warenhaus" ở Đức.

Phát ngôn viên của bà Neelie Kroes, Ủy viên phụ trách thi đua EU, trước đó nói rằng theo đánh giá của Ủy ban châu Âu (EC), Arcandor rơi vào tình trạng "khốn đốn" không phải do tác động của khủng hoảng tài chính-kinh tế, mà do "đã có vấn đề" trước đó.

Karstadt hiện có 22.000 lao động và Kaufhof có 18.400 nhân viên. Việc sáp nhập Karstadt và Kaufhof sẽ khiến cho 5.000 nhân viên bị sa thải.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Chủ tịch Nghị viện EU, Hans-Gert Poetting (đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo - CDU - của Đức), việc EC từ chối bảo lãnh nhà nước đối với Tập đoàn Arcandor chưa phải là quyết định cuối cùng. Ông Poetting nói: "Chúng ta chưa phải ở cuối đường"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục