Mexico: Ba chính đảng lớn ký Hiệp ước vì Mexico

Ngày 2/12, đại diện ba chính đảng lớn tại Mexico là PRI, PAN và PRD đã chính thức ký Hiệp ước vì một đất nước Mexico thịnh vượng.
Ngày 2/12, trước sự hiện diện của tân Tổng thống Enrique Peña Nieto, đại diện ba chính đảng lớn tại Mexico gồm Cách mạng Thể chế cầm quyền (PRI), Hành động Quốc gia (PAN) và Cách mạng Dân chủ (PRD) đã chính thức ký Hiệp ước vì một đất nước Mexico thịnh vượng.

Phát biểu với báo giới, tân Bộ trưởng Nội vụ Miguel Ángel Osorio Chong, nhấn mạnh đây không phải là một sự nhượng bộ hay thỏa hiệp giữa các đảng phái, mà là chương trình chung được thỏa thuận với tinh thần tự nguyện nhằm đánh giá tình hình thế giới hiện nay, xem xét những ảnh hưởng tới Mexico và từ đó vạch ra những hành động nhằm phòng ngừa và khắc phục những hậu quả trên.

Theo Bộ trưởng Chong, Hiệp ước vì Mexico xoay quang ba trục chính, gồm củng cố Nhà nước pháp quyền, Dân chủ hóa kinh tế và chính trị, và mở rộng quyền lợi xã hội.

Hiệp ước này được thể hiện trên năm thỏa thuận chính là Xã hội pháp quyền và tự do; Tăng trưởng kinh tế; Kiến tạo việc làm và tăng cường cạnh tranh, an ninh, công bằng và minh bạch, và tăng hiệu quả cuộc chiến chống tham nhũng cũng như đẩy mạnh dân chủ.

Phát biểu sau lễ ký, tân Tổng thống Peña Nieto đánh giá cao việc các đảng tự nguyện ký văn bản này, tuy không có giá trị pháp lý bắt buộc, nhưng nó phản ánh tinh thần sẵn sàng tham gia vào quá trình thay đổi đất nước, thể hiện sự trưởng thành về mặt chính trị và tầm nhìn tương lai vì sự thịnh vượng của dân tộc.

Tổng thống Peña Nieto cũng mời tất cả tầng lớp xã hội tham gia vào quá trình làm thay đổi đất nước kể trên, bắt đầu bằng việc ký vào Hiệp ước.

Phản ứng về việc ký Hiệp ước, đại diện PRI và PAN đều coi đây là bước đi đầu tiên nhằm tiến tới những thỏa thuận lớn và cơ bản hơn vì tương lai dân tộc, trong khi đó một số nhóm trong đảng cánh tả PRD lên án văn bản này, cho đó là âm mưu mới của cánh hữu./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục