Mexico: Bán đảo Yucatan chuẩn bị đương đầu với bão Delta

Delta là một trong số những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Bán đảo Yucatan trong gần 2 thập kỷ qua và dự kiến có thể gây ảnh hưởng đến một số bang ven biển của Mỹ.

Ngày 7/10, bão Delta đang tiến gần đến Bán đảo Yucatan của Mexico, trong đó thành phố Cancun và đảo Cozumel đã hứng chịu những cơn gió mạnh với sức gió lên đến gần 200 km/h.

Giới chức Yucatan đã bắt đầu sơ tán các khách sạn ở thành phố Cancun, đồng thời khuyến cáo người dân nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Delta là một trong số những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Bán đảo Yucatan trong gần 2 thập kỷ qua và dự kiến có thể gây ảnh hưởng đến một số bang ven biển của Mỹ như Alabama, Texas và Louisiana.

Nếu đổ bộ vào các bang nói trên, Delta sẽ là cơn bão thứ 10 "tấn công" nước Mỹ trong năm nay. Hiện các công ty khai thác dầu mỏ đã bắt đầu sơ tán nhân viên và dừng hoạt động tại các cơ sở khai thác ở ngoài khơi trong khu vực./.

(Vietnam+)