Mexico báo động 17 bang vì chất phóng xạ nguy hiểm bị đánh cắp

Mexico đã tiến hành báo động 17 bang của nước này sau khi một loại máy có chất phóng xạ nguy hiểm bị kẻ xấu đánh cắp tại một phòng thí nghiệm ở bang Mexico.
Mexico báo động 17 bang vì chất phóng xạ nguy hiểm bị đánh cắp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: guardianlv.com)

Trong một thông báo công bố ngày 11/6, Bộ trưởng Nội vụ Mexico Miguel Ángel Osorio cho biết một loại máy có chất phóng xạ nguy hiểm gồm Amecium (ký hiệu hóa học là Am), và Cesium ( Ce) và Berilium (Be) đã bị kẻ xấu đánh cắp tại một phòng thí nghiệm ở bang Mexico.

Ông Osorio cho biết, 17 bang của Mexico đã được đặt trong tình trạng báo động, đồng thời ra lời cảnh báo trên tất cả các nhật báo về sự nguy hiểm của các chất này nhằm hạn chế hậu quả có thể xảy ra.

Đây là lần thứ hai chất phóng xạ nguy hiểm bị đánh cắp tại Mexico kể từ tháng 12/2013 tới nay.

Lần trước, một băng tội phạm đã đánh cắp một loại máy dùng trong y tế có chứa chất Coban 60 và sau đó ba ngày lực lượng cảnh sát liên bang đã tìm thấy dụng cụ này trên một xe tải vô chủ tại khu vực nông thôn mà chưa kịp phát tán và chưa gây ra bất cứ ô nhiễm nào trên lãnh thổ Mexico./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục